Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen được tuyên truyền kiến thức tình dục an toàn

29/07/2019 15:18
Phương Linh
(GDVN) - Hơn 200 sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen được tuyên truyền các kiến thức về tình dục an toàn, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ mình, tránh bệnh không mong muốn.

Chương trình “Giáo dục tình dục an toàn cho giới trẻ” vừa được ra mắt tại Trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người Việt trẻ về an toàn tình dục.

Nội dung của chương trình sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính: Tránh thai, các bệnh lây qua đường tình dục (STDs), bao cao su.

Ra mắt Chương trình “Giáo dục tình dục an toàn cho giới trẻ” tại Trường Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)
Ra mắt Chương trình “Giáo dục tình dục an toàn cho giới trẻ” tại Trường Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)

Đặc biệt, để tiếp cận với giới trẻ dễ dàng hơn, chương trình này sẽ được triển khai cả trên nền tảng trực tuyến, gồm website, Youtube và fanpage của Durex Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo liên quan đến các nội dung này cũng sẽ được tổ chức tại 12 trường đại học, trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu tiếp cận được 10 bạn trẻ trên tất cả các kênh.

Sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen được tuyên truyền kiến thức về an toàn tình dục (ảnh: BTC)
Sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen được tuyên truyền kiến thức về an toàn tình dục (ảnh: BTC)

Ngay sau khi ra mắt chương trình “Giáo dục tình dục an toàn cho giới trẻ”, hơn 200 sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen đãt được được tuyên truyền các kiến thức về tình dục an toàn, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ mình, tránh các bệnh không mong muốn lây qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, bằng cách chủ động thực hành tình dục an toàn.

Được biết, hiện Việt Nam đang đứng hàng đầu trong khu vực, đứng thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai (theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO), với từ 250.000 – 300.000 ca nạo phá thai mỗi năm, trong đó khoảng 75% ca này rơi vào độ tuổi từ 15 – 19 tuổi.

Phương Linh