Thủ khoa Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 25,5 điểm

13/08/2019 06:39
Đỗ Hưng
(GDVN) - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có thủ khoa trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh đạt 25,5 điểm.

Ngày 12/8, Tiến sĩ Phan Ngọc Minh – Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 11/8, tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Thủ Đức) đã có hàng trăm thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục xác nhận nhập học.

Qua kết quả tuyển sinh, điểm trúng tuyển năm nay cao hơn điểm sàn nhận hồ sơ. Thí sinh thủ khoa của trường là em Trần Mộng Tuyền (hộ khẩu thường trú Thành phố Sóc Trăng).

Thí sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đ.H)
Thí sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đ.H)

Thí sinh Tuyền có tổng điểm 3 môn là 25,5 điểm và trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh.

Sau khi có kết quả, trường đã gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện. Những thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển đến trường làm thủ tục sẽ nhận được 1 giấy báo trúng tuyển.

Trong đợt làm thủ tục xác nhận nhập học, nhà trường chưa thu học phí của tân sinh viên.

Tại trường Đại học Nông Lâm, trong hai ngày 10 và 11/8, có hơn 1.000 thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học.

Đỗ Hưng