Vì sao học sinh Mông không bao giờ vào bóng ác ý?

04/11/2011 13:47
Yên Ninh
(GDVN) - Trong khi những trận cầu nảy lửa đang diễn ra ở SEA Games thì ở đâu đó vùng cao Tây Bắc cũng diễn ra những trận bóng của người Mông từ bài học đoàn kết.
Bóng đá mới du nhập vào cộng đồng người Mông ở Tây Bắc và phát triển mạnh trong khoảng 15 năm trở lại đây nhưng giờ đây, môn thể thao này đã là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ hội, vui chơi cộng đồng.
Bóng đá mới du nhập vào cộng đồng người Mông ở Tây Bắc và phát triển mạnh trong khoảng 15 năm trở lại đây nhưng giờ đây, môn thể thao này đã là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ hội, vui chơi cộng đồng.
Các trận đá bóng của các thầy cô có trang bị quần đùi áo số…
Các trận đá bóng của các thầy cô có trang bị quần đùi áo số…
…nhưng với học sinh người Mông thì chỉ cần có qủa bóng và một khoảng đất đủ rộng bằng phẳng
…nhưng với học sinh người Mông thì chỉ cần có qủa bóng và một khoảng đất đủ rộng bằng phẳng
Các trận đấu này thường được diễn ra giữa lớp này với lớp kia hoặc các bản với nhau
Các trận đấu này thường được diễn ra giữa lớp này với lớp kia hoặc các bản với nhau
Đã là thể thao rèn luyện sức khỏe thì cẩn gì giầy! (?)
Đã là thể thao rèn luyện sức khỏe thì cẩn gì giầy! (?)
Vui là chính nên trong trận đấu không cần phân biệt độ tuổi
Vui là chính nên trong trận đấu không cần phân biệt độ tuổi
HLV Falko Goetz nếu thấy pha xử lý bóng kỹ thuật cao như này chắc chắn sẽ gọi vào đội tuyển
HLV Falko Goetz nếu thấy pha xử lý bóng kỹ thuật cao như này chắc chắn sẽ gọi vào đội tuyển
Đánh đầu dũng mãnh
Đánh đầu dũng mãnh
Những trận đá bóng vừa hào hứng vừa quyết liệt gay cấn đã không còn xa lạ khi bạn lên vùng cao.
Những trận đá bóng vừa hào hứng vừa quyết liệt gay cấn đã không còn xa lạ khi bạn lên vùng cao.
bứt tốc
bứt tốc
Học sinh người Mông đá bóng không cần trọng tài, không cần luật lệ nhưng không bao giờ có những pha vào bóng ác ý
Học sinh người Mông đá bóng không cần trọng tài, không cần luật lệ nhưng không bao giờ có những pha vào bóng ác ý
và dĩ nhiên phần thưởng dành cho đội thắng không phải là triệu đô nhưng những trận cầu đỉnh cao ở Champions League cũng không có được niềm hứng khởi như các học sinh Mông đá bóng
và dĩ nhiên phần thưởng dành cho đội thắng không phải là triệu đô nhưng những trận cầu đỉnh cao ở Champions League cũng không có được niềm hứng khởi như các học sinh Mông đá bóng
Người Mông coi đá bóng là môn thể thao đoàn kết nhất bởi, có nhiều người tham gia hào hứng nhất, có người thân cổ vũ và thể hiện được sự dũng mãnh, dẻo dai của người đàn ông Mông thực thụ.
Người Mông coi đá bóng là môn thể thao đoàn kết nhất bởi, có nhiều người tham gia hào hứng nhất, có người thân cổ vũ và thể hiện được sự dũng mãnh, dẻo dai của người đàn ông Mông thực thụ.
Với người Mông đá bóng chủ yếu để vui, để cộng đồng các bản trên núi cao gần nhau hơn, để rèn luyện sức khỏe, để có đôi chân dẻo dai đi được nhiều quả núi cao và phát được vạt nương xa. Người Mông đá bóng đã trở về đúng nghĩa đích thực của thể thao vua.
Với người Mông đá bóng chủ yếu để vui, để cộng đồng các bản trên núi cao gần nhau hơn, để rèn luyện sức khỏe, để có đôi chân dẻo dai đi được nhiều quả núi cao và phát được vạt nương xa. Người Mông đá bóng đã trở về đúng nghĩa đích thực của thể thao vua.
Yên Ninh