Video: Trường quốc tế là một khái niệm mở

31/08/2019 07:00
Tùng Dương
(GDVN) - Phụ huynh nên tìm hiểu rõ trường đó có chất lượng thế nào, khi học xong thì học sinh ở mức độ nào, và được học ở trường nào trên thế giới cho phù hợp?

Ngày 29/8, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm: "Trường quốc tế - nhu cầu, thực trạng, quản lý và chính sách".

Đến dự buổi tọa đàm có Phó Trưởng ban dân nguyện Quốc hội - Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng;

Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO;

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã mời đại diện các trường quốc tế tại Hà Nội đến dự.

Mời độc giả theo dõi video Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ quan điểm của cá nhân ông về mô hình trường quốc tế đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

Trường quốc tế là một khái niệm mở. Video: Tùng Dương.
Tùng Dương