Khai giảng muộn ở vùng rốn lũ Hương Khê

09/09/2019 11:38
Bài và ảnh: Lê Văn Vỵ
(GDVN) - Sáng 9/9/2019 tại vùng rốn lũ huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, 58 trường với 25.000 học sinh được tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020.

Theo thông tin từ ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, đến thời điểm hiện tại, còn 3 trường Mầm non Điền Mỹ, Tiểu học Phương Mỹ, Mầm non Hương Thủy nước lũ vẫn chưa rút hết nên vẫn chưa tiến hành khai giảng.

Nếu thời tiết không mưa dự tính đến ngày 12/9, học sinh 3 trường đó mới có thể đến trường.

Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đã kêu gọi huy động các lực lượng lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, các thầy cô giáo và phụ huynh học đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công dọn dẹp, vệ sinh phong quang trường trường lớp, nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường vùng lũ sử dụng tiết chào cờ đầu tuần để tổ chức khai giảng năm học mới.

Đúng 7 giờ chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Hương Đô. Dọc con đường vào trường, hai bên bờ cây xanh vẫn còn ngấn lũ.

Ngày khai giảng trong mưa lũ ở Hà Tĩnh
Ngày khai giảng trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Theo thầy Lê Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Đô, trường ngập sâu 1,5m. Đến ngày 7/9 “nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó”.

Sáng 9/9 cảnh quan trường đã khang trang sạch sẽ, cờ hoa rực rỡ chào đón các em học sinh đến trường, đặc biệt 87 em học sinh lớp 1

Đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hương Đô có: đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Dương Thị Hằng Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Đồng chí Đinh Hữu Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Trần Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành huyện Đảng bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của thầy và trò vùng rốn lũ Hương Khê, trong đó có Trường Tiểu học Hương Đô.

Chia sẻ với nỗi vất vả, động viên tinh thần vượt khó của thầy và trò đầu năm học mới đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Lê Đình Sơn đã trao tặng những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hương Đô.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi khai giảng sáng 9/9/2019 tại Trường Tiểu học Hương Đô.

Các em học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1
Các em học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1
Quang cảnh Lễ chào cờ
Quang cảnh Lễ chào cờ
Đồng chí Trần Thị Hồng Thắm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng bộ xã Hương Đô đọc thư của của Chủ tịch nước gửi học sinh ngày khai trường
Đồng chí Trần Thị Hồng Thắm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng bộ xã Hương Đô đọc thư của của Chủ tịch nước gửi học sinh ngày khai trường
Thầy Lê Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Đô đọc diễn văn khai giảng năm học mới
Thầy Lê Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Đô đọc diễn văn khai giảng năm học mới
Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đánh trống khai giảng năm học mới
Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đánh trống khai giảng năm học mới
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của thầy và trò vùng rốn lũ Hương Khê, trong đó có Trường Tiểu học Hương Đô.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của thầy và trò vùng rốn lũ Hương Khê, trong đó có Trường Tiểu học Hương Đô.
Ông Lê Đình Sơn trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Hương Đô
Ông Lê Đình Sơn trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Hương Đô
Bà Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho Trường Tiểu học Hương Đô
Bà Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho Trường Tiểu học Hương Đô
Bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Lê Đình Sơn chụp ảnh lưu niệm với học sinh sau khi phát quà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Lê Đình Sơn chụp ảnh lưu niệm với học sinh sau khi phát quà
Bài và ảnh: Lê Văn Vỵ