Thiếu nhà tắm, học sinh vùng cao chọn cách đi tắm suối

23/09/2019 06:31
Trần Phương
(GDVN) - Điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, không có nhà tắm tập thể, nước sinh hoạt còn khó khăn, học sinh ở Nậm Pồ phải tự đi tắm suối bất chấp nguy hiểm

Khi vào năm học mới cũng là lúc mùa mưa, mùa nước tới nhưng do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, học sinh tại một số xã vùng cao ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) vẫn bất chấp nguy hiểm ra suối tắm mà không hề có sự giám sát của người lớn, thầy cô giáo.

Điều đáng nói là từ người lớn, phụ huynh học sinh ở vùng cao đều mặc định rằng:   “Sông, suối ở vùng cao thường cạn, trừ lúc trời mưa”.

Bên cạnh đó, dù cơ sở vật chất tại các trường học đã được cải thiện đáng kể, nhưng cơ sở vật chất dành cho học sinh sinh hoạt tại các trường Phổ thông bán trú vẫn còn nhiều thiếu thốn, trong đó có nhà tắm cho các em học sinh.

Hình ảnh từng đoàn học sinh đi tắm suối ở Nậm Pồ không khó bắt gặp tại các trường học vùng cao:

Nước ở vùng cao Nậm Pồ luôn là một vấn đề rất nan giải
Nước ở vùng cao Nậm Pồ luôn là một vấn đề rất nan giải
Đường nước tại cụm Thường phổ thông bán trú Tiểu học và Mầm Non Vàng Đán (Nậm Pồ) không đủ phục vụ cả 1000 học sinh cả 2 trường.
Đường nước tại cụm Thường phổ thông bán trú Tiểu học và Mầm Non Vàng Đán (Nậm Pồ) không đủ phục vụ cả 1000 học sinh cả 2 trường.
Việc tắm rửa, vệ sinh các em phải tự ra những con suối đục gần trường để tắm
Việc tắm rửa, vệ sinh các em phải tự ra những con suối đục gần trường để tắm
Những chỗ khe trong để dành riêng cho giặt dũ quần áo và gội đầu
Những chỗ khe trong để dành riêng cho giặt dũ quần áo và gội đầu
Các em bé ngay từ khi mới vào lớp 1 cũng phải theo các chị ra suối tắm
Các em bé ngay từ khi mới vào lớp 1 cũng phải theo các chị ra suối tắm
Ngày mưa, có nước nhưng lại chảy khá siết
Ngày mưa, có nước nhưng lại chảy khá siết
Bất chấp nguy hiểm các em vẫn tự tắm, tự trông nhau
Bất chấp nguy hiểm các em vẫn tự tắm, tự trông nhau
Đường đi tắm của học sinh Vàng Đán
Đường đi tắm của học sinh Vàng Đán
Suối vùng cao thường cạn và thường chỉ có mưa mới có nước nên các em tha hồ tắm
Suối vùng cao thường cạn và thường chỉ có mưa mới có nước nên các em tha hồ tắm
Một vũng nước đục là thành thế giới trò trơi của các em
Một vũng nước đục là thành thế giới trò trơi của các em
Bờ suối gắn liền với tuổi thơ của lũ trẻ vùng cao ngay sau giờ học
Bờ suối gắn liền với tuổi thơ của lũ trẻ vùng cao ngay sau giờ học
Trẻ con vẫn tự đi tắm mà không hề có sự giám sát của người lớn
Trẻ con vẫn tự đi tắm mà không hề có sự giám sát của người lớn
Niềm vui của lũ trẻ vùng cao đôi khi rất đơn giản
Niềm vui của lũ trẻ vùng cao đôi khi rất đơn giản
Trần Phương