Ngày 25/10 sẽ tuyên án xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

18/10/2019 15:55
Trinh Phúc
(GDVN) - Theo chủ tọa thì thứ 2 ngày 21/10, Tòa tiến hành nghị án và đến 25/10 tòa sẽ tiến hành tuyên án.

Chiều ngày 18/10 tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục phiên xét xử vụ án gian lận thi cử.

Trong phần tranh luận, các luật sư tiếp tục đưa ra quan điểm bác bỏ chứng cứ buộc tội của Viện kiểm sát đối với bị cáo Triệu Thị Chính  (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang).

Đáng chú ý, luật sư đề nghị khởi tố vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm 2017 tại Hà Giang.

Tại tòa, luật sư đưa thông tin vê hai thí sinh học lực yếu nhưng đậu vào các trường công an (Luật sư nêu rõ họ tên nhưng không nắm được hiện đang học ở trường công an nào).

Đến ngày 25/10 vụ án xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang mới tuyên án (ảnh Trinh Phúc).
Đến ngày 25/10 vụ án xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang mới tuyên án (ảnh Trinh Phúc).

Bị cáo Chính cho rằng: “Tôi là người chống tiêu cực chứ không phải người tiêu cực”.

Nếu không có việc làm nghiêm túc của tôi thì đĩa lưu ảnh chụp bài thí sinh tại Hà Giang đã bị tiêu hủy và cơ quan điều tra sẽ không có cơ sở làm rõ hành vi nâng điểm.

Theo bị cáo Chính: “Những người nhờ xem được, con cái họ được nâng điểm lại không phạm tội.

Còn tôi nhờ xem điểm, không ai được nâng điểm lại phạm tội. Như vậy là bất công đối với tôi”.

Tôi đã mang tiếng là em Triệu Tài Vinh bao năm nay
Tôi đã mang tiếng là em Triệu Tài Vinh bao năm nay

Cũng tại buổi xét xử chiều nay, các bị cáo đã được Tòa cho phép nói lời sau cùng.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài cho rằng, bản thân đã có tuổi, đã nhận thức được hành vi sai trái, xin phép được giảm nhẹ tội.

Bị cáo Vũ Trọng Lương, đã nhận thức hành vi sai phạm, gửi lời xin lỗi, rất ăn năn hối cải, rất mong nhận sự khoan hồng trước pháp luật. Cho bị cáo sớm trở về hòa nhập với xã hội.

Bị cáo Triệu Thị Chính cho rằng: “Rất đau lòng khi xảy ra việc 107 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Mặc dù không liên quan đến cá nhân nhưng với tư cách là trưởng ban chấm thi tôi đã nhận kiểm điểm trước toàn ngành.

Việc tôi đưa danh sách 13 thí sinh nhờ xem điểm hôm nay trước tòa tôi nhận lời xin lỗi sâu sắc, tôi có lỗi, tôi nhận lỗi.

Tuy nhiên, với nhận thức pháp luật của tôi, trên thực tế tôi không phạm tội, tôi kính mong hội đồng xét xử xem xét đúng người, đúng tội, đảm bảo công bằng cho tôi”...

Trinh Phúc