86 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

28/10/2019 08:59
Công Tiến
(GDVN) - Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội vinh dự được ghi danh Sổ vàng.

Ngày 27/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ghi danh Sổ vàng 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công Tiến.
Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công Tiến.

Tại lễ ghi danh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết:

Năm 2019 là năm thứ 17 thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Lễ ghi danh Sổ vàng của 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Tiến.
Lễ ghi danh Sổ vàng của 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Tiến.

Sau Lễ ghi danh Sổ vàng, 86 thủ khoa xuất sắc sẽ tham dự Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2019 diễn ra vào tối thứ hai ngày 28/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong số 86 thủ khoa xuất sắc của 5 khối ngành: Kỹ thuật; Quản lý - Văn hóa - Xã hội; Kinh tế; Sư phạm, Y - Dược và Lực lượng vũ trang; có 56 thủ khoa là nữ (chiếm 65%); có 54 thủ khoa (chiếm 62,8%) có kết quả học tập xuất sắc (điểm tổng kết toàn khóa ≥ 9,0/10,0 theo đào tạo niên chế và ≥ 3,6/4,0 theo đào tạo tín chỉ); có 35 thủ khoa là đảng viên; 16 thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội.

Đặc biệt, có 7 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là thủ khoa tốt nghiệp.

Đó là các sinh viên: Lê Thế Việt Hoàng (Đại học Xây dựng); Nguyễn Đức Hoàn (Đại học Kinh tế Quốc dân); Lâm Tú Anh (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp); Triệu Văn Bình (Đại học Điện lực); Nùng Văn Minh (Đại học Sân khấu điện ảnh); Vũ Quỳnh Hoa (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); Bùi Mạnh Thắng (Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Tiến.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 86 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Tiến.

Năm 2019 là năm thứ 17 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Đến nay, 1.707 thủ khoa đã được vinh danh, nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Công Tiến