Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức giải cầu lông dành cho giáo viên

03/11/2019 06:44
AN NGUYÊN
(GDVN) - Mục đích của giải là nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông trong toàn ngành giáo dục.

Ngày 2/11, tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc giải cầu lông người giáo viên nhân dân toàn quốc “tranh Cup Ba Sao” năm 2019.

Giải cầu lông dành cho đội ngũ giáo viên trên cả nước. Ảnh: AN
Giải cầu lông dành cho đội ngũ giáo viên trên cả nước. Ảnh: AN

Đây là giải thể thao truyền thống Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (1982-2019) và 25 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2019).

Giải diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7/11 với sự tham gia của 44 đoàn và 410 vận động viên đến từ các sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, đây là giải thể dục thể thao truyền thống, ngày hội lớn của phong trào cầu lông của cán bộ, nhà giáo toàn ngành giáo dục và đào tạo trong cả nước.

Thầy Cao Ngọc Sơn, thầy giáo thể chất đam mê nghiên cứu khoa học

Mục đích của giải cầu lông người giáo viên nhân dân toàn quốc “tranh Cup Ba Sao” năm 2019 nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông trong toàn ngành giáo dục.

Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường thể chất cho nhà giáo, cán bộ viên chức, nêu gương và động viên học sinh và sinh viên tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hoá - thể thao lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, tạo điều kiện để các nhà giáo, cán bộ viên chức gặp gỡ giao lưu, tăng cường đoàn kết hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó Giáo sư Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban Ban tổ chức giải đã thay mặt lãnh đạo đơn vị đăng cai tổ chức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đoàn vận động viên.

“Đại học Đà Nẵng luôn quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện và đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Trong đó, có 5 lần tổ chức Đại hội Thể thao cán bộ viên chức, 11 lần tổ chức Đại hội Thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng cùng nhiều giải thể thao học đường các cấp.

Qua đó, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà nói chung, hoạt động giáo dục thể chất và thể thao học đường của toàn ngành giáo dục nói riêng”, thầy Dưỡng chia sẻ.

Giải lần này tổ chức thi đấu gồm các nội dung: đơn nam, đơn nữ dưới 30 tuổi; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ các nhóm tuổi (30 trở xuống, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, trên 55).

Nội dung lãnh đạo gồm 2 nhóm tuổi: 50 tuổi trở xuống và 51 tuổi trở lên. Tham dự giải năm nay, đơn vị đăng cai Đại học Đà Nẵng có 30 vận động viên đại diện cho gần 2.500 cán bộ, giảng viên góp mặt.

AN NGUYÊN