Hai học sinh Quảng Ninh đoạt huy chương Bạc cuộc thi sáng chế quốc tế

21/11/2019 06:39
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 20/11, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 học sinh đoạt huy chương Bạc Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA.

Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA lần thứ 44 được tổ chức tại thủ đô Zagreb, Croatia, từ ngày 13-16/11/2019.

Cuộc thi có quy mô lớn thứ 2 ở châu Âu. Năm nay, cuộc thi có 31 nước tham dự với hơn 500 sản phẩm dự thi.

Đơn vị tổ chức chính là Hiệp hội Phát minh sáng chế Croatia; đồng tổ chức là Hiệp hội phát minh sáng chế thế giới Wiipa.

Tham dự cuộc thi này có 2 học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long là Lương Nguyên Cát (lớp 12 Lý) và Nguyễn Khánh Toàn (lớp 12 Toán).

Giảng viên hướng dẫn 2 học sinh là Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh, Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt huy chương Bạc cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt huy chương Bạc cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA. (Ảnh: CTV)

Hai em Nguyên Cát và Khánh Toàn tham gia cuộc thi này với sản phẩm phát minh sáng chế có tên gọi: Môi trường hiệu quả kinh tế mới để nuôi tảo xoắn Spirulina và sản phẩm tách chiết C-phycocyanin.

Sản phẩm của 2 em đã trải qua 3 vòng phỏng vấn, đánh giá độc lập và được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Kết quả, sản phẩm của 2 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long đã xuất sắc đoạt huy chương Bạc tại cuộc thi.

Em Lương Nguyên Cát (bên trái) và em Nguyễn Khánh Toàn (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hướng dẫn là Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh. (Ảnh: CTV)
Em Lương Nguyên Cát (bên trái) và em Nguyễn Khánh Toàn (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hướng dẫn là Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh. (Ảnh: CTV)

Để kịp thời động viên các em học sinh, ngày 20/11, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt, trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho em Lương Nguyên Cát và Nguyễn Khánh Toàn.

Bà Vũ Thị Thu Thủy cũng trao bằng khen cho thầy Đặng Toàn Vinh, Trưởng Khoa Thủy sản (Trường Đại học Hạ Long) đã tư vấn, hướng dẫn các em thực hiện đề tài.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh hướng dẫn đoàn học sinh Trường chuyên Hạ Long đạt thành tích cao cuộc thi mang tầm vóc quốc tế.

Trước đó, năm 2018, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long cũng đoạt huy chương Bạc ở Triển lãm Sáng chế quốc tế tại Cao Hùng (Đài Loan) do Hiệp hội phát minh sáng chế thế giới tổ chức.

Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh cũng là một trong những tiến sĩ được thu hút về Trường Đại học Hạ Long theo chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

LÃ TIẾN