Đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng trường có bé 17 tháng bị bạn đạp lên người

21/11/2019 06:38
Phương Linh
(GDVN) - Lãnh đạo thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Dạ ở phường An Phú.

Ngày 20/11/2019, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến việc một bé trai 17 tháng tuổi ở Trường mầm non Dạ (khu phố 3, phường An Phú) bị bạn cùng lớp đạp lên người, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh.

Kết quả ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 14h chiều ngày 13/11, tại ngôi trường nói trên.

Lúc này, bé P. đang đứng trong lớp thì bị té xuống nền nhà, bất động.

Sau đó, một bạn cùng lớp với em P. dùng chân đạp lên người em, rồi nhảy qua nhảy lại.

Quang cảnh bé P. bị bạn dùng chân đạp lên người ở trường mầm non Dạ (ảnh cắt từ video clip)
Quang cảnh bé P. bị bạn dùng chân đạp lên người ở trường mầm non Dạ (ảnh cắt từ video clip)

Khi đó, trong lớp học này có một giáo viên và một bảo mẫu đang cho các bé ăn ở gần đó, nhưng cũng không phát hiện ra sự việc.

Cô Phó Hiệu trưởng khi việc xảy ra cũng trong lớp này, mà cũng không phát hiện ra sự việc.

Chỉ đến khi mẹ của bé P. xem camera trực tuyến, phát hiện ra sự việc và gọi điện thoại cho cô giáo, thì cô mới biết, và bế bé P. lên.

Gia đình đã đưa bé P. đi đến bệnh viện, thăm khám thì được các bác sĩ kết luận chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa.

Nhà trường cũng đã cử đại diện, giáo viên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bé P. chi phí điều trị là 10 triệu đồng.

Ngày 15/11, gia đình bé P. đã phản ánh sự việc lên Ủy ban nhân dân phường An Phú. Đoạn video clip quay lại cảnh bé P. bị bạn dùng chân đạp lên người cũng được đưa lên mạng xã hội, gây cho cộng đồng mạng bức xúc, chia sẻ.

Qua làm việc với tất cả các bên liên quan, chính quyền đã yêu cầu giáo viên và bảo mẫu lớp của bé P. cần bị kiểm điểm.

Cô Phó Hiệu trưởng không để ý phát hiện ra sự việc, cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày để làm rõ.

Địa phương đã yêu cầu nhà trường cần tăng cường công tác quản lý học sinh, tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Phương Linh