Tin thế giới đọc nhanh sáng 07/11/2011

07/11/2011 07:23
Đình Phương (Tổng hợp)
Bom tự sát giết 6 người ở Afghanistan; Ông Lý Quang Diệu mắc bệnh hiếm gặp; Iran sẽ "kiện" các nhà lập pháp Mỹ...
1. Một tàu chở dầu lớn mang cờ Malta bị hải tặc tấn công tại khu vực biển Nigeria cuối tuần trước đã được trả tự do nhưng một số hàng hóa và trang thiết bị trên tàu đã bị đánh cắp. Cơ quan quản lý biển và an toàn hàng hải Nigeria cho biết ngày 6/11, tàu chở dầu có tên Halifax đã được tìm thấy tại vùng bờ biển ở phía Nam Thung lũng Delta nhiều dầu mỏ và được hải quân Nigeria hộ tống đến Cảng Harcourt của nước này. Toàn bộ 24 thủy thủ, gồm 23 thủy thủ người Philippines và một người Bulgaria, cũng được trả tự do trong tình trạng sức khỏe bình thường. (TTX)
2. Một vụ tấn công tự sát bằng bom làm chết ít nhất sáu người ở gần một nhà thờ Hồi giáo thuộc tỉnh Baghlan, mạn bắc Afghanistan. Quả bom phát nổ khi các tín đồ rời khỏi nhà thờ Hồi giáo ở cổ thành Baghlan sau khóa lễ đánh dấu sự bắt đầu của lễ hội Hồi giáo Eidal-Adha. Các quan chức cho biết ít nhất 12 người bị thương trong vụ nổ. Một sĩ quan cảnh sát cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Baghlan, Asadullah Shirzad cho biết vụ nổ xảy ra lúc 09:30 giờ địa phương (tức 05:00 giờ GMT,) khi các giáo dân rời nơi cầu nguyện.(AFP)
3. Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp khiến ông đi lại khó khăn, con gái của ông cho biết ngày 6/11. Ông Lý, người lãnh đạo Singapore từ năm 1959 đến năm 1990, đã được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh ngoại biên cảm giác, căn bệnh tác động đến các dây thần kinh bên ngoài hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến việc giữ thăng bằng, bà Lý Vỹ Linh viết trong chuyên mục hàng tuần của bà trên tờ The Straits Times. Ông Lý Quang Diệu là một thủ tướng kiệt xuất của Singapore. Dưới thời ông, Singapore đã phát triển thành một quốc gia hiện đại và văn minh. Một người con khác của ông Lý, Lý Hiển Long, là thủ tướng đương nhiệm của nước này.(TN)
4. Tại hội nghị quốc gia thường niên do Ủy ban các vấn đề quốc tế của Mỹ tổ chức ngày 4.11, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William J.Burns đã phát biểu về chiến lược thế kỷ mới của Washington. Washington nhấn mạnh châu Á cần có một cấu trúc mới tương xứng với sự phát triển.  Thứ trưởng Burns cũng khẳng định tiếp tục phát triển những quan hệ chiến lược sẵn có, trong đó liên minh với Nhật đóng vai trò sống còn. Washington cũng đang đẩy mạnh xây dựng liên kết với Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, New Zealand, Mông Cổ và Brunei. Trong đó, Mỹ mong muốn kết hợp cùng Ấn Độ để tăng cường sự tham dự tại châu Á. Ông Burns nói Washington đang phát động hình thành nhóm tham vấn 3 bên Mỹ - Ấn - Nhật trong các vấn đề của châu Á.(TN)
5. Bất chấp những cải cách và nhượng bộ của Chính phủ Xy-ri, ngày 5-11, phe đối lập tại nước này tuyên bố từ chối tiến hành đàm phán với Chính phủ của Tổng thống An Át-xát. Người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập, ông Bu-han Ga-li-un tuyên bố trên Kênh truyền hình An Gia-dê-ra rằng, phe đối lập chấp thuận kế hoạch hòa bình của AL, nhưng sẽ không đàm phán với Chính phủ. SNC đã đưa ra những yêu cầu chính thức với AL và LHQ về việc thành lập "nhà nước Xy-ri mới". Trong khi đó, tình trạng bạo lực tiếp diễn tại thành phố Hôm-xơ (Homs) và tỉnh Ít-líp, làm số người chết kể từ khi Chính phủ Xy-ri chấp thuận kế hoạch hòa bình của AL đến nay lên 50 người. (ND/THX)
6. Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 sẽ diễn ra tại bang Hawaii của Mỹ từ ngày 8- 13/11.  Với chủ đề “Hướng tới một nền kinh tế khu vực liền khối”, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn. Tại Hội nghị lần này, lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên sẽ thảo luận các chủ đề nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế, tự do thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung  thảo luận các chính sách nhằm tăng cường sự khôi phục kinh tế toàn cầu, đạt được tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng hơn từ đó đẩy mạnh quá trình tạo việc làm và tăng thu nhập trong toàn bộ khu vực.(VOV)
7. Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi ngày 6.11 tuyên bố, Iran “dứt khoát” sẽ thực hiện những hành động pháp lý chống lại những dân biểu Mỹ kêu gọi ám sát các chỉ huy của Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Theo hãng thông tấn IRNA, một số dân biểu Mỹ gần đây đã kêu gọi ám sát nhiều chỉ huy cao cấp của Lực lượng Quds thuộc IRCC, bao gồm tư lệnh lực lượng này là tướng Qasem Soleimani. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng Tehran “dứt khoát sẽ theo đuổi vấn đề thông qua các kênh pháp lý và ngoại giao”. Ông cũng chỉ trích sự im lặng của cộng đồng quốc tế đối với “đòi hỏi thô lỗ” của các nhà lập pháp Mỹ. (TN)\
8. Tính đến ngày 6-11 đã có hơn 79.000 người Mỹ hưởng ứng chiến dịch “Bank Transfer Day” được kêu gọi trên mạng xã hội Facebook. Họ đồng loạt rút tiền ra khỏi các ngân hàng lớn để bỏ vào những ngân hàng nhỏ không lấy phí sử dụng thẻ tín dụng 5 USD. Do sức ảnh hưởng quá lớn từ “Bank Transfer Day”, các ngân hàng lớn đã phải nhanh chóng tìm cách hành động. Bank of America ngay lập tức thông báo bỏ loại phí này. Trong một diễn biến khác, cuộc khủng hoảng việc làm đã khiến quá nhiều người mất việc trong thời gian dài, đến mức hầu hết những người thất nghiệp tại Mỹ hiện không còn được nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp nữa. (SGGP/AP)
9.  Nhiều người cho rằng giờ là lúc Liên minh châu Âu (EU) thành lập “Hợp chủng quốc châu Âu”, trong đó có cả Thỗ Nhĩ Kỳ, nhằm đối phó với sự nổi lên của Trung quốc và các quốc gia mới nổi khác. Điều này có nghĩa là, “Hợp chủng quốc châu Âu” phải bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phát triển của tự do, dân chủ trong thế giới Arab thời gian gần đây chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đóng một vai trò quan trọng đối với châu Âu; bởi Thổ Nhĩ Kỳ là kiểu mẫu của sự hòa hợp giữa một xã hội Hồi giáo chính thống và một xã hội tự do, dân chủ. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là cầu nối giữa châu Âu với thế giới Hồi giáo đồng thời giúp đảm bảo an ninh cho không chỉ châu Âu mà còn cả Mỹ.(ĐV/C.S.Monitor)

Đình Phương (Tổng hợp)