Khám phá cuộc sống bên trong Trường quân sự Suvorov ở Nga

07/11/2011 10:23
Lê Dũng (theo Vitaly V.kuzmin)
(GDVN) - Trường quân sự Suvorov thuộc hệ thống giáo dục quốc phòng của quân đội Nga. Trường được thành lập vào ngày 21/8/1943 với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện và đào tạo các thiếu sinh quân là con em của những sỹ quan lục quân và hải quân của quân đội Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.
Thành phần học viên được đào tạo tại đây cũng được mở rộng cho các đối tượng là con em các quan chức chính quyền, chính trị gia, công nhân và thậm chí cả con em nông dân – những người đã có những cống hiến và hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc vỹ đại.
Thành phần học viên được đào tạo tại đây cũng được mở rộng cho các đối tượng là con em các quan chức chính quyền, chính trị gia, công nhân và thậm chí cả con em nông dân – những người đã có những cống hiến và hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc vỹ đại.
Trong năm 1943, có 7 ngôi trường mang tên Suvorov đã được thành lập và đến ngày 1/10/1944 chỉ còn có 6.
Trong năm 1943, có 7 ngôi trường mang tên Suvorov đã được thành lập và đến ngày 1/10/1944 chỉ còn có 6.
Trong gần 70 năm hoạt động, Trường quân sự Suvorov đã đào tạo được hơn 10.000 học viên. Hiện nay trường quân sự đặc biệt này vẫn duy trì hình thức đào tạo cho các học viên nam, nữ ở độ tuổi từ 12 đến 17.
Trong gần 70 năm hoạt động, Trường quân sự Suvorov đã đào tạo được hơn 10.000 học viên. Hiện nay trường quân sự đặc biệt này vẫn duy trì hình thức đào tạo cho các học viên nam, nữ ở độ tuổi từ 12 đến 17.
Ngoài kiến thức văn hóa cơ bản giống như các học sinh dân sự, các thiếu sinh quân tại đây được huấn luyện các kiến thức cơ bản về lịch sử, chiến thuật quân sự, thể thao, đặc biệt là giảng dạy ngoại ngữ.
Ngoài kiến thức văn hóa cơ bản giống như các học sinh dân sự, các thiếu sinh quân tại đây được huấn luyện các kiến thức cơ bản về lịch sử, chiến thuật quân sự, thể thao, đặc biệt là giảng dạy ngoại ngữ.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Học viên Trường quân sự Suvorov.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học viên.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Những loại xe thiết giáp trưng bày trong khuôn viên trường Suvorov.
Lê Dũng (theo Vitaly V.kuzmin)