Trẻ mầm non vùng cao “chơi” phế phẩm, HS Hà Nội nghĩ gì?

08/11/2011 07:23
Hạnh Phúc
(GDVN) - Có lẽ, tất cả đồ chơi trường mầm non Nậm Mười không giá trị bằng con gấu bông cho trẻ em ở Hà Nội.
Ngôi trường mầm non Nậm Mười xập xệp ghép bẵng gỗ - đây là một trong những điểm học chính của xã vùng cao này.
Ngôi trường mầm non Nậm Mười xập xệp ghép bẵng gỗ - đây là một trong những điểm học chính của xã vùng cao này.
Điểm trường chính mầm non Nậm Mười đặt ở thông La Háo Phành có 5 cô giáo, ngoài ra còn có 3 điểm trường phụ. Điểm xa nhất cách khu trung tâm 15 km. (2 giáo viên/ 1 lớp).

Điểm trường chính mầm non Nậm Mười đặt ở thông La Háo Phành có 5 cô giáo, ngoài ra còn có 3 điểm trường phụ. Điểm xa nhất cách khu trung tâm 15 km. (2 giáo viên/ 1 lớp).

Lớp học không có gì giá trị ngoài một số bộ bàn ghế. Đồ chơi cho trẻ mầm non nơi đây chủ yếu làm từ phế phẩm, được các cô giáo sáng tạo ra,
Lớp học không có gì giá trị ngoài một số bộ bàn ghế. Đồ chơi cho trẻ mầm non nơi đây chủ yếu làm từ phế phẩm, được các cô giáo sáng tạo ra,
Đó là những miếng xốp, vỏ hộp sữa chua, can dầu rửa bát. Cô giáo Phạm Hồng Thúy cho biết: Nhờ việc sáng tạo đồ chơi cho trẻ em, nên cô ngày càng khéo tay hơn.
Đó là những miếng xốp, vỏ hộp sữa chua, can dầu rửa bát. Cô giáo Phạm Hồng Thúy cho biết: Nhờ việc sáng tạo đồ chơi cho trẻ em, nên cô ngày càng khéo tay hơn.
Đồ chơi ngộ nghĩnh của trẻ vùng cao chỉ là những thứ phế phẩm, liệu trẻ em Hà Nội có còn chơi những thứ như thế này?
Đồ chơi ngộ nghĩnh của trẻ vùng cao chỉ là những thứ phế phẩm, liệu trẻ em Hà Nội có còn chơi những thứ như thế này?
Đồ chơi từ vỏ hến, vỏ trai.....
Đồ chơi từ vỏ hến, vỏ trai.....
Một chiếc bảng thời tiết hết sức sáng tạo.
Một chiếc bảng thời tiết hết sức sáng tạo.
Hay những món đồ ngộ nghĩnh khác đều làm từ phế phẩm.
Hay những món đồ ngộ nghĩnh khác đều làm từ phế phẩm.

Vỏ chai nhựa tận dụng làm thành đồ chơi hữu ích cho trẻ mầm non.
Vỏ chai nhựa tận dụng làm thành đồ chơi hữu ích cho trẻ mầm non.
Những bông hoa, hình vẽ trang trí được vẽ trên chiếc bạt căng tại một góc lớp học.
Những bông hoa, hình vẽ trang trí được vẽ trên chiếc bạt căng tại một góc lớp học.
Cô giáo Phạm Hồng Thúy chuẩn bị bài vở cho tiết học buổi sáng.
Cô giáo Phạm Hồng Thúy chuẩn bị bài vở cho tiết học buổi sáng.
Các em lớp mầm non sẽ ngồi học như thế này.
Các em lớp mầm non sẽ ngồi học như thế này.
Lớp học "tranh tối, tranh sáng"....
Lớp học "tranh tối, tranh sáng"....





Đồ ăn bữa trưa của học sinh mần non Nậm Mười.
Đồ ăn bữa trưa của học sinh mần non Nậm Mười.
Hạnh Phúc