Hoạt động từ thiện gắn liền trên hành trình 30 năm HDBank phát triển lớn mạnh

19/12/2019 11:48
Vũ Phương
(GDVN) - HDBank luôn đi tiên phong trong các phong trào từ thiện qua những món quà là căn nhà tình nghĩa, tình thương, thẻ bảo hiểm y tế trao đến tận tay người nghèo.

Trên hành trình 30 năm phát triển lớn mạnh, HDBank (4/1/1990- 4/1/2020) không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực kinh doanh, song song với đó là những hoạt động từ thiện trong nước và quốc tế mong góp một phần cho cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, HDBank (Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh) đi tiên phong trong việc chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam góp phần đưa hình ảnh của Việt Nam ra thế giới và kéo thế giới về Việt Nam.

Gần 20 năm qua đồng hành cùng Quỹ vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác an sinh xã hội, HDBank đã tài trợ chi phí mua hơn 24.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo có giá trị nhiều tỉ đồng. HDBank đã tài trợ hơn 100 căn nhà tình thương tình nghĩa, tài trợ chi phí cho hàng chục nghìn ca mổ mắt cho người nghèo bị đục thủy tinh thể.

Ngày 4/10/2019, HDBank đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 4 hộ gia đình khó khăn tại huyện miền núi cao Ba Chẽ, Quảng Ninh. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình "trao nhà tình thương - tình nghĩa cho các hộ nghèo” trao tặng hàng trăm căn nhà ở các tỉnh trên khắp cả nước từ Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đến Bình Thuận, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi…, trong suốt nhiều năm qua của HDBank.

Chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn luôn là trách nhiệm mà HDBank muốn mong san sẻ cùng xã hội. HDBank mong muốn góp một phần của mình để người dân khó khăn có mái nhà chắc chắn, các em  nhỏ yên tâm đến trường.

HDBank trao tặng nhà tình thương cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: HDBank.
HDBank trao tặng nhà tình thương cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: HDBank. 

Cách làm từ thiện của HDBank cũng rất ấn tượng, trao tặng tận tay đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, khuyết tật. Tính đến nay không biết bao gia đình khó khăn được HDBank trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà, tặng nhà tình thương đã biến ước mơ của người nghèo thành hiện thực.

Từ năm 2012 đến nay, HDBank đã tài trợ xây dựng hơn 100 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, gần 30.000 tấm thẻ bảo hiểm y tế do HDBank tài trợ chi phí đã đến tay những người cận nghèo trên cả nước, HDBank cũng tài trợ hơn 500.000 ca phẫu thuật thủy tinh thể và trao tặng hàng trăm ngàn suất học bổng cho trẻ em nghèo thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh đó, để góp phần phát triển tài năng trẻ Việt Nam, HDBank nhiều năm qua đồng hành cùng cờ vua và futsal Việt Nam. Hai môn này Việt Nam có khả năng góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới và hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. Cờ vua nước ta không ít lần tạo tiếng vang tại các kỳ giải vô địch thế giới, Olympic cờ quốc tế.

Trong những năm gần đây, môn thể thao trí tuệ này càng ổn định, với nhiều thế hệ vận động viên có trình độ cao nối tiếp nhau, kể từ khi có sự song hành của HDBank với cờ vua qua việc tài trợ giải cờ vua quốc tế HDBank hằng năm, từ năm 2011, là nơi cọ xát chất lượng cao cho các kỳ thủ trong nước nâng cao trình độ.

Tài trợ cho giải futsal Vô địch Quốc gia, cho Cúp futsal Quốc gia hàng năm, HDBank muốn chung tay giúp cho futsal Việt Nam phát triển tốt hơn, giải đấu tốt hơn, phát hiện ra thêm nhiều tài năng trẻ xuất sắc, tạo môi trường thi đấu hấp dẫn và có chất lượng để họ phát triển tài năng, đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Madame Thảo tặng quà cho trẻ em làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Ảnh: HDBank.
Madame Thảo tặng quà cho trẻ em làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Ảnh: HDBank.  

Nhắc đến những chuyến từ thiện, việc làm vô cùng ý nghĩa của HDBank không thể không nhắc đến bà Madame Thảo, người phụ nữ giàu tình cảm, nhân hậu.

Madame Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, cũng là nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, người Việt duy nhất nằm trong danh sách 50 doanh nhân tiêu biểu toàn cầu của Bloomberg 2018. Vừa qua Madame Thảo tiếp tục được Forbes vinh danh là một trong 25 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á với khối tài sản 2,5 tỷ USD, tương đương khoảng 58.000 tỷ đồng.

Nhiều người biết đến Madame Thảo trên truyền thông với vai trò là CEO Vietjet Air - người làm nên cuộc cách mạng hàng không Việt Nam với mục tiêu “ai cũng có thể bay”. Từ khi cất cánh Vietjet Air đã tăng trưởng vượt bậc, đóng góp 70% tăng trưởng ngành hàng không, nhanh chóng làm thay đổi thị trường và liên tục khai trương các đường bay nước ngoài…

Ít người biết sở trường của bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn là lãnh đạo ngân hàng. Madame Thảo được đào tạo bài bản chuyên ngành Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng; Kinh tế; Nghệ thuật hiện đại và trở thành tiến sĩ  kinh tế vào năm 27 tuổi. Từ năm 26 tuổi, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã được xem là một bóng hồng quyền lực trong giới tài chính ngân hàng khi là thành viên trẻ nhất trong Hội đồng quản trị của một nhà băng lớn.

Không chỉ điều hành ngân hàng với hơn 14.000 nhân viên, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn được biết đến là một phụ nữ nhân hậu, thường xuyên đi làm từ thiện và khích lệ cán bộ, nhân viên của mình sống hướng thiện, biết cho đi trước khi mong được nhận lại. Bà Thảo luôn đặt hoạt động kinh doanh song song với hoạt động cộng đồng, tạo nên nét văn hóa rất riêng của nhân viên HDBank.

Madame Thảo được biết đến là người phụ nữ nhân hậu, giàu tình cảm, sôi nổi trong các hoạt động đoàn thể và rất chăm đi làm từ thiện. Ảnh: HDBank.
Madame Thảo được biết đến là người phụ nữ nhân hậu, giàu tình cảm, sôi nổi trong các hoạt động đoàn thể và rất chăm đi làm từ thiện. Ảnh: HDBank. 

Trên khắp cả nước, người HDBank vẫn miệt mài với các hoạt động cộng đồng như trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống cho những mảnh đời kém may mắn tại các mái ấm, nhà mở, bệnh viện, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hiến máu nhân đạo,...

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập HDBank, nhìn lại con đường đã đi qua, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự quyết liệt và nhạy bén trong kinh doanh có dấu ấn của của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn Madame Thảo.

Trong cuộc sống thường nhật, nữ tỷ phú được biết là người rất sôi nổi trong các hoạt động đoàn thể và chăm đi làm từ thiện. Những chuyến đi trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh nghèo khó, các em bé đang chờ phẫu thuật, người dân các bản vùng cao, vùng khó khăn… thường xuyên có sự góp mặt âm thầm của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. Những mái ấm tình thương tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, hay Làng trẻ em SOS Nha Trang, Khánh Hòa, Nghệ An đến các tỉnh vùng xa nghèo khó, trường tình thương ở Ấn Độ... không thể thiếu bà chủ Vietjet - vị Phó Chủ tịch Thường trực HDBank đến trao quà tận tay, tận tình thăm hỏi, hào hứng tham gia các trò chơi với các em nhỏ hay thậm chí hát tặng người dân.

HDBank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

HDBank luôn đồng hành gắn bó cùng doanh nghiệp bằng việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nguồn vốn ưu đãi, sẵn sàng mang đến cho các doanh nghiệp những giải pháp tài chính linh hoạt, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động với phương châm cam kết vì lợi ích cao nhất.

Thay cho lời tri ân hàng triệu khách hàng luôn tin tưởng, đồng hành cùng sự phát triển và thành công của ngân hàng trên chặng đường 30 năm qua, HDBank còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, thiết thực khác dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp như: Gửi tiết kiệm xanh cùng HDBank tỷ phú; Đặc quyền khách hàng mới – Nhận ưu đãi khủng; Đồng hành cùng khách hàng – Vững vàng đến thành công…

Chuyển mình cùng sự phát triển của xã hội và nhu cầu của khách hàng trong thời đại công nghệ, với vai trò hỗ trợ tích cực cho cuộc sống và nhu cầu đa dạng của khách hàng, HDBank luôn tạo ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn thiết thực và cung cấp dịch vụ nổi bật trên thị trường để mang lại lợi ích cao nhất, cùng tạo ra những giá trị gia tăng, cũng như trao tặng các đặc quyền vượt trội dành cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng HDBank.

Vũ Phương