Đường hoa Nguyễn Huệ tết Nguyên Đán năm 2020 có 130 linh vật Canh Tý

27/12/2019 06:27
Việt Dũng
(GDVN) - Đường hoa Nguyễn Huệ tết Nguyên Đán năm nay sẽ có 130 linh vật của năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Ngày 26/12/2019, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) đã công bố các thông tin có liên quan đến Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý năm 2020.

Đây là năm thứ 17, đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, tại một tuyến đường ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đường hoa năm nay có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Vững tin tiến bước”.

Ông Trương Tấn Sơn - đại diện ban tổ chức công bố thông tin về đường hoa Nguyễn Huệ năm nay (ảnh: P.L)
Ông Trương Tấn Sơn - đại diện ban tổ chức công bố thông tin về đường hoa Nguyễn Huệ năm nay (ảnh: P.L)

Đường hoa năm nay sẽ có ba phân đoạn chính (Xuân của đất trời, xuân của tình người; Thành phố phát triển – Bền vững niềm tin; Thành phố hiện đại – Tiến bước vươn xa), trải dài 700m trên phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, trung tâm quận 1.

Thế hiện đúng ý nghĩa của lễ hội tết cổ truyền, sắc thái văn hóa truyền thống được thổi vào hình tượng chú Chuột của năm Canh Tý thông minh, linh hoạt và đoàn kết, gắn với các chủ đề về con người, văn hóa của vùng đồng bằng sông nước Nam Bộ, môi trường xã hội hiện đại hiện lên sinh động, tươi vui.

Có khoảng 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân du xuân thưởng ngoạn từ 19h ngày 22/1/2020 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 28/1/2020 (mùng 4 tết Canh Tý).

Việt Dũng