Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn

02/01/2020 14:23
AN NGUYÊN
(GDVN) - Sau nhiều sự cố xảy ra đối với xe đưa đón học sinh, Đà Nẵng đã yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này.

Ngày 2/1, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố.

Xe đưa đón làm văng học sinh ra đường ở Đồng Nai. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Xe đưa đón làm văng học sinh ra đường ở Đồng Nai. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Cụ thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô;

Và chỉ thị số 02 của  thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 để chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, tham quan, dã ngoại.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn Giao thông thành phố, các ban, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật;

3 học sinh rơi ra ngoài xe đưa đón đang chạy ở Đồng Nai

Và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Nếu trường học, cơ sở giáo dục nào vi phạm việc bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô thì Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trước đó, tại nhiều địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội... đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe đưa đón học sinh.

Trong đó có tình trạng các trường sử dụng xe đã hết hạn để vận chuyển học sinh, gây ra nhiều sự cố hy hữu.

AN NGUYÊN