123 hộ nghèo xã Phú Lâm vui mừng nhận quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

12/01/2020 07:16
Tùng Dương
(GDVN) - Xã Phú Lâm với hơn 11 nghìn dân với công việc thuần nông, đây là xã đặc biệt khó khăn được sát nhập từ 3 xã Phong Phú, Phương Trung và Quế Lâm.

Sáng 11/1/2020, tại Ủy ban nhân xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức trao quà Tết cho 123 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Đây cũng là những hoạt động thiện nguyện thường niên của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về.

Xã Phú Lâm là xã mới được sát nhập từ 3 xã Phong Phú, xã Phương Trung và xã Quế Lâm với hơn 11 nghìn dân chủ yếu công việc thuần nông, đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng chương trình 135.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (người đứng bên phải ảnh) và đồng chí Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (người đứng bên phải ảnh) và đồng chí Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, phát biểu và nói lời cảm ơn tại buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, phát biểu và nói lời cảm ơn tại buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân trong xã và cũng không quên căn dặn các hộ dân bằng giá nào cũng cố gắng cho con em mình được đi học.

Ông Bình nhấn mạnh: Chỉ có học tập thật tốt thì mới có thể vươn lên thoát nghèo và trở thành những con người có trình độ, quay trở lại góp phần xây dựng chính quê hương mình ngày một giàu đẹp.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã nói lời cảm ơn sâu sắc đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như tập thể cán bộ phóng viên của báo đã dành những tình cảm quý báu cho nhân dân xã Phú Lâm.

Ông Hùng cho biết: Những phần quà Tết này mang ý nghĩa to lớn, động viên những hộ nghèo trong xã, và đặc biệt Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là đơn vị đầu tiên mang tặng những phần quà cho nhân dân nơi đây từ khi xã mới thành lập.

123 suất quà tết bằng tiền mặt, mỗi suất 600 nghìn đồng, đây là tiền từ quỹ thiện nguyện của tập đoàn Vingroup kết hợp với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng.

Một số hình ảnh cảm động tại buổi lễ:

Nhân dẫn xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhân dẫn xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (người bên phải ảnh) tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (người bên phải ảnh) tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, phát biểu tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, phát biểu tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Quang cảnh buổi trao quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Quang cảnh buổi trao quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng và ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng và ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đang trao quà Tết cho những hộ nghèo của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đang trao quà Tết cho những hộ nghèo của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Ngọc vân - cán bộ của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Ngọc vân - cán bộ của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Ngọc vân - cán bộ của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Ngọc vân - cán bộ của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho người dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Anh Hùng - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng đang trao quà Tết cho người dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Thị Tin 74 tuổi (người bên phải) và bà Lê Thị Chữ 75 tuổi là người của xã Phú Lâm rất vui mừng sau khi được nhận quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Thị Tin 74 tuổi (người bên phải)  và bà Lê Thị Chữ 75 tuổi là người của xã Phú Lâm rất vui mừng sau khi được nhận quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm trong buổi lễ trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xa Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xa Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm đã thay mặt nhân dân trong xã gửi lời cảm ơn đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Ông Nguyễn Khắc Trung - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm đã thay mặt nhân dân trong xã gửi lời cảm ơn đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng  biên tập Báo điện tử giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Người dân xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, ra về sau khi đã nhận quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Người dân xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, ra về sau khi đã nhận quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang giúp bà Nguyễn Thị Vân 68 tuổi, người dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang giúp bà Nguyễn Thị Vân 68 tuổi, người dân của xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang thăm hỏi bà Khúc Thị Bình, 87 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang thăm hỏi bà Khúc Thị Bình, 87 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đang hỏi thăm đời sống của bà Lê Thị Gái 83 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đang hỏi thăm đời sống của bà Lê Thị Gái 83 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương