Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Đồng Xuân

13/01/2020 06:31
Tùng Dương
(GDVN) - 200 suất quà Tết với giá trị 120 triệu đồng được nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao đến tận tay các hộ nghèo trong xã.

Ngày 11/1/2020, tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp với quỹ thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Thanh Ba, Vân Lĩnh, Thanh Vân và Hanh Cù. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Tùng Dương.

Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đã gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Ba cũng như các hộ nghèo đến nhận quà ngày hôm nay.

Ông Bình nói: “Nhân dịp Tết đến xuân về, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao những phần quà trên.

Mỗi phần quà thể hiện sự quan tâm đến người nghèo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và nhà tài trợ, mong muốn mang đến tình cảm ấm áp với mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đây cũng là hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các địa phương trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng không quên dặn dò, nhắc nhở các gia đình cần quan tâm cố gắng hơn nữa và nhất định phải cho con em học thật giỏi, chỉ có học giỏi thì mới có tương lai, giúp cho chính bản thân và những người nghèo khó.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch xã Đồng Xuân đã nói lời cảm ơn sâu sắc đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình, cũng như cán bộ phóng viên của báo.

Ông Minh cũng chúc cho Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, có những chuyên mục và bài viết hay đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà:

Quanh cảnh buổi trao quà Tết cho các hộ nghèo tại Ủy ban nhân dẫn xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Quanh cảnh buổi trao quà Tết cho các hộ nghèo tại Ủy ban nhân dẫn xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao những phần quà trên. Ảnh: Tùng Dương.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao những phần quà trên. Ảnh: Tùng Dương.
Buổi lễ trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại xã Đồng Xuân. Ảnh: Tùng Dương.
Buổi lễ trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại xã Đồng Xuân. Ảnh: Tùng Dương.
Các hộ nghèo rất phấn khởi khi nhận được phần quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Các hộ nghèo rất phấn khởi khi nhận được phần quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang trao quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Xuân Nghiên - Trường phòng Lao động & Thương binh và Xã hội huyện Thanh Ba đang trao quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho các hộ nghèo. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Nguyễn Xuân Nghiên - Trường phòng Lao động & Thương binh và Xã hội huyện Thanh Ba đang trao quà Tết của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho các hộ nghèo. Ảnh: Tùng Dương.
Đây cũng là hoạt động thiện nguyện thường xuyên vì người nghèo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Tùng Dương.
Đây cũng là hoạt động thiện nguyện  thường xuyên vì người nghèo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết và gửi lời chúc Tết đến các gia đình. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết và gửi lời chúc Tết đến các gia đình. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết nhân dịp xuân Canh Tý 2020 sắp đến. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết nhân dịp xuân Canh Tý 2020 sắp đến. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng không quên dặn dò, nhắc nhở các gia đình cần quan tâm cố gắng hơn nữa và nhất định phải cho con em học thật giỏi, chỉ có học giỏi thì mới có tương lai, giúp cho chính bản thân và những người nghèo khó. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng không quên dặn dò, nhắc nhở các gia đình cần quan tâm cố gắng hơn nữa và nhất định phải cho con em học thật giỏi, chỉ có học giỏi thì mới có tương lai, giúp cho chính bản thân và những người nghèo khó. Ảnh: Tùng Dương.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch xã Đồng Xuân đã nói lời cảm ơn sâu sắc đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình, cũng như cán bộ phóng viên của báo. Ảnh: Tùng Dương.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch xã Đồng Xuân đã nói lời cảm ơn sâu sắc đến nhà báo Nguyễn Tiến Bình, cũng như cán bộ phóng viên của báo. Ảnh: Tùng Dương.
200 suất quà Tết với giá trị 120 triệu đồng được nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao đến tận tay các hộ nghèo trong xã. Ảnh: Tùng Dương.
200 suất quà Tết với giá trị 120 triệu đồng được nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao đến tận tay các hộ nghèo trong xã. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các hộ nghèo tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các hộ nghèo tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương