Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bàn giao nhà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt

15/01/2020 06:17
Tùng Dương
(GDVN) - Đây là những hoạt động thiện nguyện, thường niên của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đối với người nghèo, gia đình khó khăn trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngày 11/1/2020, tại đường Nguyễn Thái Học - khu phố Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã bàn giao 2 căn nhà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Đây là 2 căn nhà được làm mới và sửa chữa bằng tiền của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cùng các nhà tài trợ là Công ty Ajinomoto Việt Nam, Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng số tiền để làm mới và sửa chữa căn nhà cho bà Trịnh Thị Nguyệt 67 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng số tiền để làm mới và sửa chữa căn nhà cho bà Trịnh Thị Nguyệt 67 tuổi. Ảnh: Tùng Dương.

Tổng số tiền làm mới và sửa chữa 2 căn nhà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt là 220 triệu đồng.

Một căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt 67 tuổi, bà Nguyệt có hoàn cảnh rất khó khăn và ở một mình.

Căn nhà thứ 2 là của gia đình ông Trịnh Quốc Doanh, được biết đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ bàn giao 2 ngôi nhà, bà Trịnh Thị Nguyệt đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như các nhà tài trợ, đã giúp cho bà có nơi ăn chốn ở nhân dịp Tết đến xuân về, từ nay gia đình bà Nguyệt và gia đình ông Doanh không còn cảnh mưa dột, gió lùa mỗi khi đông về.

Một số hình ảnh tại buổi bàn giao 2 căn nhà:

Nhà bà Trịnh Thị Nguyệt trước và sau khi làm mới, sửa chữa.

Căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Bên trong căn nhà của bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Bên trong căn nhà của  bà Trịnh Thị Nguyệt trước khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Ngọc Vân.
Bà Trịnh Thị Nguyệt ngồi trong căn nhà của mình sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
 Bà Trịnh Thị Nguyệt ngồi trong căn nhà của mình sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt từ nay không còn lo mưa dột, gió rét vì căn nhà của bà đã được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
 Bà Trịnh Thị Nguyệt từ nay không còn lo mưa dột, gió rét vì căn nhà của bà đã được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt vui mừng chào đón Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đến thăm nhà. Ảnh: Tùng Dương.
 Bà Trịnh Thị Nguyệt  vui mừng chào đón Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đến thăm nhà. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt đã xúc động và gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như các nhà tài trợ, đã giúp cho bà có nơi ăn chốn ở nhân dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt đã xúc động và gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như các nhà tài trợ, đã giúp cho bà có nơi ăn chốn ở nhân dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà mới của mình cùng với Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Bà Trịnh Thị Nguyệt chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà mới của mình cùng với Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Căn nhà của gia đình ông Trịnh Quốc Doanh trước và sau khi được làm mới, sửa chữa.

Căn nhà của ông Trịnh Quốc Doanh đã xuống cấp rất nặng, trời mưa thì dột và trời rét thì gió lùa. Ảnh: Ngọc Vân.
Căn nhà của ông Trịnh Quốc Doanh đã xuống cấp rất nặng, trời mưa thì dột và trời rét thì gió lùa. Ảnh: Ngọc Vân.
Số tiền dùng để làm mới và sửa chữa ngôi nhà của ông Trịnh Quốc Doanh. Ảnh: Tùng Dương.
Số tiền dùng để làm mới  và sửa chữa ngôi nhà của ông Trịnh Quốc Doanh. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà ông Trịnh Quốc Doanh sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà ông Trịnh Quốc Doanh sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đến thăm căn nhà của ông Trịnh Quốc Doanh, sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đến thăm căn nhà của ông Trịnh Quốc Doanh, sau khi được làm mới và sửa chữa. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương