Nghỉ học phòng dịch, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức dạy online như thế nào?

05/02/2020 06:12
Trinh Phúc
(GDVN) - Tất cả các bài dạy được live trực tiếp đến học sinh. Học sinh ở nhà vào fanpage nhà trường theo dõi và làm bài tập.

Trước đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona, học sinh của hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội), đã nghỉ học như kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, với phương châm "Chăm lo tới từng học sinh, giúp mỗi trò đều tiến bộ", các thầy cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dày công chuẩn bị những bài giảng ôn tập kiến thức nhằm giúp các con đạt kết quả cao nhất trong kì thi giữa kì sắp tới.

Cụ thể, ngày 4/2, thời khóa biểu, hướng dẫn học online đã được nhà trường thông báo tới học sinh trên fanpage NBK Study theo thời gian biểu đính kèm trên ảnh.

Thời khoá biểu học trực tuyến của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh NBK).
Thời khoá biểu học trực tuyến của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh NBK).

Các bài giảng được thực hiện như một tiết dạy bình thường trên lớp và được phát trực tiếp (live stream) trên trang NBK Study.

Nhà trường ra thông báo, yêu cầu học sinh like fanpage NBK Study và theo dõi các tiết học đầy đủ. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên fanpage NBK Study và Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy.

Sau đây là một số hình ảnh của bài dạy online của các cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày 4/2.

Bài dạy hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia do cô giáo Trần Thị Thu Hương giảng dạy (ảnh chụp màn hình).

Bài dạy hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia do cô giáo Trần Thị Thu Hương giảng dạy (ảnh chụp màn hình).

Bài dạy hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh 8, 9 do cô giáo Mai Hương giảng dạy (ảnh chụp màn hình)
Bài dạy hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh 8, 9 do cô giáo Mai Hương giảng dạy (ảnh chụp màn hình)
Phương pháp làm bài tập "Đọc hiểu" trong đề thi Ngữ văn kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia do cô giáo Lê Hằng giảng dạy (ảnh chụp màn hình).

 Phương pháp làm bài tập "Đọc hiểu" trong đề thi Ngữ văn kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia do cô giáo Lê Hằng giảng dạy (ảnh chụp màn hình).

  
Trinh Phúc