Hà Đông có 21 giáo viên hợp đồng được đặc cách, vẫn thiếu 600 viên chức giáo dục

12/02/2020 06:08
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đó là thông tin được ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết tại cuôc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Ngày 11/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức giao ban báo chí.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) đã thông tin tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) trả lời tại họp báo. Ảnh: Đ.T
Ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) trả lời tại họp báo. Ảnh: Đ.T

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết, vừa qua, quận đã triển khai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 theo chỉ tiêu và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội được phê duyệt tại quyết định số 1076/QĐ-UBND.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của quận là 504 người (483 giáo viên, 21 nhân viên).

Việc thi tuyển theo đúng quy định qua 2 vòng thi. Đơn vị chức năng đã phê duyệt danh sách trúng tuyển là 372 thí sinh.

Tính đến ngày 15/1/2020, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành quyết định tuyển dụng đối với 369 viên chức trúng tuyển đủ điều kiện, trên tổng số 504 chỉ tiêu được giao, đạt 73,2%.

Tại cuộc họp, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đặt câu hỏi với lãnh đạo quận Hà Đông: "Trong số 372 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục vừa qua có bao nhiêu trường hợp là giáo viên hợp đồng được đặc cách theo hướng dẫn công văn số: 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ?".

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Động cho hay: "Hà Đông vừa qua tuyển dụng được 372 viên chức trong ngành giáo dục nhưng thực tế Quận vẫn đang thiếu rất nhiều.

Giáo dục của quận còn thiếu khoảng hơn 600 viên chức nữa, bởi theo thông báo của ngành giáo dục quận thì thiếu khoảng gần một nghìn từ giáo viên đến cán bộ quản lý, nhân viên...

Hiện mới tuyển được 372 chứng tỏ còn thiếu khoảng hơn 600.

Việc tuyển chọn vừa qua được thực hiện đúng như quy định của Thành phố.

Hà Đông không có trường hợp nào giáo viên làm nhiều năm mà không được đóng bảo hiểm xã hội.  

Trong 372 viên chức được tuyển dụng của ngành giáo dục thì có 21 trường hợp được đề nghị xét đặc cách".

Về chỉ tiêu năm 2020 trong lĩnh vực giáo dục, quận Hà Đông phấn đấu có thêm một trường công lập đạt chuẩn quốc gia và 11 trường công nhận lại chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 75% (69/92 trường)

Đỗ Thơm