Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 2

13/02/2020 06:17
Việt Dũng
(GDVN) - Sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ đến hết tháng 2/2020, nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 12/2/2020, Phó Giáo sư Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) gây ra, nhà trường vừa quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ học.

Sinh viên của nhà trường sẽ được nghỉ đến hết tháng 3, và đi học lại bắt đầu từ đầu tháng 3/2020.

Lãnh đạo nhà trường tiếp tục yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) trong thời gian các sinh viên được nghỉ vì phòng chống dịch bệnh.

Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: hcmulaw.edu.vn)
Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: hcmulaw.edu.vn)

Cán bộ, nhân viên thuộc các phòng ban, trung tâm trực thuộc trường vẫn làm việc bình thường trong thời gian này.

Như vậy, đây là trường đại học đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ học trọn vẹn tháng 2, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch virus Corona.

Ngoài ra, cùng ngày, một số trường đại học cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ học tiếp tục vào tuần tới (đến hết 23/2), như Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ miền Đông (Đồng Nai)…

Việt Dũng