Cảnh báo tai nạn thương tích khi học trò nghỉ vì dịch Covid-19

31/03/2020 06:26
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Việc học sinh nghỉ học cũng là lúc tai nạn thương tích đáng thương có khả năng xảy ra trên khắp các địa phương.

Việc học sinh nghỉ học phòng chống dịch là bất khả kháng vì sức khỏe và tính mạng của học trò.

Thế nhưng việc học sinh nghỉ học cũng là lúc tai nạn thương tích đáng thương có khả năng xảy ra trên khắp các địa phương. 

Trong đó tai nạn đuối nước nhiều và thương tâm nhất; nạn nhân thường có đôi, con cùng một nhà hoặc bà con họ hàng, làng xóm. Chỉ cần lướt qua một số báo, ta đã thấy kinh hoàng!

Chiều ngày 12/2, hai cháu học sinh gồm Trần Thanh T. và Trịnh Ngọc Quốc H. (cả hai cùng 9 tuổi, là học Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ) rủ nhau đi chơi ở khối phố Phú Sơn đã cùng bị đuối nước[1].

Mùa hè, mùa tai nạn của học trò?
Mùa hè, mùa tai nạn của học trò?

Khuya 27/2, lực lượng chức năng quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị nghiệp mới tìm được thi thể 2 học sinh lớp 6 bị chết đuối[2]

Vào khoảng 14h chiều ngày 11/3, 2 em T.X.N. (sinh năm 2009) và T.Q.B. (sinh năm 2011) khi đang chơi tại hồ nước Km6, thuộc địa phận khu phố 2, phường 4 thì không may bị rơi xuống hồ chứa nước thiệt mạng thương tâm[3].

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 6 em học sinh bị đuối nước[4].

Ngày 4/3, lãnh đạo phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) cho biết cháu Trương Quang T. (sinh năm 2012, ngụ phường Thọ Quang) đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Cháu mất do đuối nước khi tắm biển. [5]

Chiều 17/3, lãnh đạo xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Nam Hà xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân là 2 anh em ruột: Trần Đức Hoàng (sinh năm 2010) và Trần Mạnh Hùng (sinh năm 2013) đều là học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Phong Hóa [6]. 

Cách đây một năm, 10 em học sinh rủ nhau ra sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chơi, các em xuống sông tắm, 8 em không may bị chết đuối[7].

Đuối nước vẫn hằng ngày xảy ra trên mọi miền tổ quốc, đặc biệt những ngày học sinh nghỉ học vì Covid-19 những mất mát này càng đau lòng hơn. 

Làm sao tránh những mất mát đau thương này? 

Giải pháp về lâu dài, phải trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho học trò; biết bơi cũng chết đuối, không biết bơi cũng chết đuối, có kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn mới sống sót. 

Nghe tiếng kêu cứu, Nguyễn Hữu Phúc - 8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã nhanh trí dùng sào tre cứu hai em nhỏ đuối nước dưới hố sâu[8].

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tặng giấy khen cho em Nguyễn Hữu Phúc có hành động dũng cảm cứu người. (Ảnh: Giadinh.net.vn).
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tặng giấy khen cho em Nguyễn Hữu Phúc có hành động dũng cảm cứu người. (Ảnh: Giadinh.net.vn).

Nếu không có kỹ năng cứu người đuối nước, Nguyễn Hữu Phúc nhảy xuống hố sâu cứu bạn điều gì sẽ xảy ra? Kỹ năng sống, kỹ năng cứu đuối nước của Nguyễn Hữu Phúc đã cứu bạn và cứu chính mình. 

Trước mắt, học sinh đang nghỉ học, gia đình cần nhắc nhở, quản lý con em mình không được chơi gần sông, suối, hồ nước. Tuyệt đối không tắm sông, suối, ao, hồ, biển khi không có người lớn giám sát.

Với những gia đình có ao, hồ, hố sâu, cơ quan chức năng phải yêu cầu chủ sở hữu rào chắn, cảnh báo; để xảy ra đuối nước phải xử lý hình sự.

Với trường học, nhà trường cần gửi cảnh báo đuối nước đến phụ huynh qua Vnedu…, có kế hoạch dạy bơi, dạy phòng chống đuối nước, kỹ năng sinh tồn hàng năm; tất cả những kỹ năng này giáo viên đều lồng ghép được trong dạy thể dục, giáo dục công dân… không nhất thiết phải thuê người khác dạy; tránh tốn kém không cần thiết cho phụ huynh.  

Nghỉ phòng chống dịch mà để mất mát tính mạng, sức khỏe của học trò vì sự vô tâm của người lớn càng đau lòng gấp bội.

Tai nạn thương tích khi học trò nghỉ vì dịch Covid-19 cần được cảnh báo thường xuyên; không xảy ra tai nạn thương tích trong khi nghỉ chống dịch, chiến thắng của chúng ta mới trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Tài liệu tham khảo:   

[1] sggp.org.vn/2-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-thuong-tam-645315.html

[2] vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hai-chau-be-truot-chan-chet-duoi-duoi-kenh-o-sai-gon-620043.html

[3] vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/2-hoc-sinh-chet-duoi-o-ho-nuoc-gan-nha-623430.html

[4] dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bao-dong-tinh-trang-hoc-sinh-duoi-nuoc-trong-dot-nghi-hoc-vi-dich-covid-19-20200326064757172.htm

[5] nld.com.vn/thoi-su/ru-nhau-tam-bien-luc-song-lon-3-tre-em-bi-duoi-nuoc-20200304130903316.htm

[6]. nld.com.vn/thoi-su/ve-que-tham-ngoai-2-chau-nho-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-20200317173242463.htm

[7] tuoitre.vn/ru-nhau-tam-song-da-8-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-20190321171904372.htm

[8] tuoitre.vn/nghi-hoc-vi-covid-19-hoc-sinh-lop-3-cuu-hai-be-duoi-nuoc-20200326212827642.htm

Sơn Quang Huyến