SEA Games 26 nói không với pháo sáng

09/11/2011 15:23
Theo Bóng đá +
Cảnh sát Jakarta vừa ban hành lệnh cấm đốt pháo sáng tại các trận đấu bóng đá SEA Games 26 và kêu gọi các CĐV tuân thủ quy định này.
“Chúng tôi muốn các CĐV hiểu được đây là một vấn đề an ninh và phải tuân thủ quy định không được mang và đốt pháo sáng trong sân, cũng như đem theo các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác” - cảnh sát trưởng Sr. Comr. Agung Budi Maryoto nói.

Cảnh sát Jakarta cho biết đã thu hồi 30 quả pháo sáng tại sân vận động Lebak Bulus trong một trận đấu tổ chức cách đây vài ngày. Ông này cho biết an ninh sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn trong các trận đấu sắp tới.

Ở Việt Nam, pháo sáng cũng từng bị cấm khi một số CĐV đã sử dụng ở các trận đấu trong nước. Ngay tại Fan Fest tổ chức ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) hôm 5/11 vừa qua, các CĐV Việt Nam cũng đốt pháo sáng khi theo dõi trận đấu Việt Nam - Myanmar qua màn hình lớn.
Theo Bóng đá +