Học sinh Hải Phòng chạy nước rút ôn tập để thi vào lớp 10

25/06/2020 06:01
LÃ TIẾN
GDVN- Thời điểm này, 18.895 học sinh lớp 9 ở Hải Phòng đang tích cực ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/7/2020.

Đến nay, các em học sinh lớp 9 trên địa bàn Hải Phòng đã hoàn tất việc đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 20/6/2020 (ngày chốt số lượng học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10), toàn thành phố có 18.895 thí sinh sẽ thi vào 39 trường Trung học phổ thông công lập và Trường chuyên Trần Phú.

Trong đó, chỉ tiêu của 40 trường Trung học phổ thông công lập là 15.931 học sinh, các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tuyển gần 3.000 học sinh.

Những ngày qua, các nhà trường đã tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp để tổ chức cho các em học sinh ôn thi nước rút.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hướng dẫn các em học sinh lớp 9 các thủ tục đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hướng dẫn các em học sinh lớp 9 các thủ tục đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận của phóng viên Giáo dục Việt Nam, những ngày này, dù thời tiết nắng nóng nhưng học sinh lớp 9 tại Hải Phòng vẫn miệt mài ôn tập với mong ước giành được suất vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Tại Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền), qua thống kê, trường có 182/249 học sinh lớp 9 đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông tốp đầu thành phố (Ảnh: Lã Tiến)

Nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông tốp đầu thành phố (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Đỗ Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên dạy lớp 9 tập trung ôn tập cho học sinh 3 môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh.

Nội dung ôn tập hoàn toàn trong chương trình dạy học và ôn tập theo đúng cấu trúc đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường Trung học cơ sở An Đà tập trung cho học sinh ôn tập nước rút (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở An Đà tập trung cho học sinh ôn tập nước rút (Ảnh: Lã Tiến)

“Bên cạnh việc tập trung ôn tập cho học sinh, nhà trường cũng triển khai công tác phân luồng học sinh ngay từ đầu năm học.

Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và có nhiều biện pháp để giải tỏa áp lực cho các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.

Các cô giáo chủ nhiệm lớp 9 cũng làm tốt việc tư vấn, định hướng cho học sinh bảo đảm phù hợp với năng lực và học lực của từng em”, cô giáo Đỗ Mai Hương chia sẻ.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà được giáo viên cho luyện đề Ngữ Văn tổng hợp (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở An Đà được giáo viên cho luyện đề Ngữ Văn tổng hợp (Ảnh: Lã Tiến)

Em B.T.T (học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở An Đà) cho biết: “Năm nay em dự định thi vào Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, một trong những trường top đầu của thành phố.

Do năm nào trường Thái Phiên cũng lấy điểm cao nên việc cạnh tranh vào trường thật sự khốc liệt.

Mặc dù điểm tổng kết các môn thi trên lớp đều cao nhưng bản thân em không giám chủ quan.

Ngoài việc ôn tập trên lớp, em cũng đăng ký tham gia học thêm ở trung tâm và học thêm online”.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 24/6, công tác ôn tập của thầy và trò khối 9 ở Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) đang diễn ra khá tích cực, khẩn trương.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết, trường có 202 học sinh lớp 9, có 154 em đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Trường chỉ tổ chức ôn thi cho những học sinh có nguyện vọng. Các môn ôn tập là Toán, Văn, Anh. Những giáo viên có kinh nghiệm, có chuyên môn tốt mới được tham gia dạy ôn thi.

Trong quá trình ôn tập, các thầy cô trong trường chủ yếu bổ trợ kiến thức của chương trình học chính khóa, chú trọng rèn luyện kỹ năng giải bài tập của từng môn học.

Đồng thời hướng dẫn các kỹ năng làm bài thi và các quy định của kỳ thi tuyển sinh vào 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Để giúp các em ôn tập, nắm vững kiến thức, nhà trường đã tổ chức 2 đợt khảo sát chất lượng học sinh.

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tập trung cho học sinh ôn tập nước rút thi vào 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tập trung cho học sinh ôn tập nước rút thi vào 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền cũng đã tiến hành khảo sát chung về chất lượng dạy học. Qua đánh giá, Trường Trung học cơ sở An Đà xếp thứ 4/8 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các em học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong vẫn hăng say ôn tập (Ảnh: Lã Tiến)

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các em học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong vẫn hăng say ôn tập (Ảnh: Lã Tiến)

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các em học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong vẫn hăng say ôn tập (Ảnh: Lã Tiến)

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các em học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong vẫn hăng say ôn tập (Ảnh: Lã Tiến)

Còn tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), ngay từ đầu tháng 6/2020, nhà trường đã tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp sau trung học cơ sở để giảm áp lực cho các phụ huynh, học sinh và định hướng tương lai phù hợp cho các em.

Nhất là định hướng cho học sinh có lực học lực trung bình, cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 thấp và học sinh có nguyện vọng học nghề chọn đúng nghề phù hợp để tránh lãng phí thời gian cũng như tiết kiệm chi phí.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9 sau tốt nghiệp (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9 sau tốt nghiệp (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền nhấn mạnh: “Sau tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều ngả đường đi đến tương lai tốt đẹp và phù hợp với khả năng của mỗi học sinh.

Nhưng con đường nào cũng cần có sự đam mê, sự nỗ lực vượt khó. Nếu học sinh có năng khiếu các bộ môn nghệ thuật, các em có thể theo học những trường văn hóa nghệ thuật.

Các em học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) được tư vấn thi vào lớp 10 phù hợp với năng lực của học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) được tư vấn thi vào lớp 10 phù hợp với năng lực của học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Nếu trình độ học sinh ở mức trung bình hoặc hạn chế về sức khỏe, không đủ tự tin vượt qua kỳ thi vào lớp 10 tới, các em học sinh có thể nộp hồ sơ tuyển thẳng vào các trường Trung học phổ thông ngoài công lập gần nhà, hoặc học nghề ở các trường trung cấp, cao đẳng…

Trong cơ chế hiện nay, việc lựa chọn theo con đường học trung cấp, rồi liên thông lên cao đẳng, đại học luôn rộng mở. Khi đó ta có thể trở thành một người thợ giỏi được nhiều người ngưỡng mộ.

Thành công của con người là lựa chọn được một nghề phù hợp, không nhất thiết phải vào đại học, vì vậy học sinh không nên quá lo lắng khi tốt nghiệp trung học cơ sở”.

LÃ TIẾN