Trường cấp 2 Hồng Thuận, Nam Định: lạm thu chỉ là hiểu lầm

04/07/2020 06:13
Nam Dương
GDVN- “Sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Nhà trường đã chủ động làm việc và giải thích cho phụ huynh để tránh hiểu nhầm không đáng có”.

Ngày 2/7/2020, Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “Phụ huynh phản ánh trường cấp 2 Hồng Thuận, Nam Định lạm thu”.

Theo đó, Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh có con đang học tại trường Trung học cơ sở Hồng Thuận (xã Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định) về một số khoản thu phụ huynh cho là không đúng quy định.

Cụ thể, trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, học sinh không đến trường, nhà trường không tổ chức dạy trực tuyến nhưng vẫn thu đủ 5 tháng học phí.

Trong vòng 2 tháng học nhà trường thu tới 3 đợt tiền học với tổng số tiền lên đến hơn 2.4 triệu đồng.

Để làm rõ những nội dung này, phóng viên đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hồng Thuận (Nam Định).

Ông Cao Văn Chiến, hiệu trưởng nhà trường đã làm rõ những khoản thu được phụ huynh phản ánh là chưa minh bạch:

“Trường Trung học cơ sở Hồng Thuận là một ngôi trường có truyền thống học tập và rèn luyện kỷ luật tốt được nhân dân trong xã và chính quyền rất đầu tư.

Thời gian qua có một số vấn đề không mong muốn phát sinh từ những khoản thu của nhà trường.

Chúng tôi đã mời phụ huynh lên và giải thích rất rõ ràng.

Thứ nhất là về học phí là chúng tôi thực hiện theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Học phí một tháng là 70.000 đồng/học sinh.

Bước sang học kỳ hai, nhà trường thu học phí của tháng 1/2020.

Sau khi nghỉ dịch COVID-19, nhà trường đã thu 3 tháng học phí vào ngày 15/5/2020.

Từ tháng 6/2020, nhà trường thực hiện theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên đến ngày 21/6/2020, vẫn chưa có công văn chỉ đạo nên nhà trường mới tạm thu 2 tháng học phí.

Ngày 26/6/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định có công văn hướng dẫn thu học phí học kỳ 2.

Ngày 29/6/2020, nhà trường nhận được công văn trên nói trên.

Ngày 30/6/2020, hiệu trưởng đã tổ chức họp, thông báo với hội đồng; chuẩn bị các thủ tục để trả cho học sinh ngay trong tháng sau.

Thứ hai, các khoản tiền như vệ sinh, tiền bảo vệ, nhà trường thực hiện theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ đầu năm.

Đây là thỏa thuận của nhà trường với phụ huynh và phụ huynh đều vui vẻ đồng ý.

Như vậy, sang học kỳ 2, sau khi nghỉ dịch COVID-19 là chúng tôi thu 3 tháng, sau đó là thu thêm 2 tháng theo đúng quy định.

Thứ ba, về học thêm, sau khi học sinh trở lại thì nhà trường đã thực hiện theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục - tinh giảm chương trình học.

Nhà trường chủ động tổ chức xây dựng các bộ phận chuyên môn giúp việc học tập của học sinh có kết quả tốt; thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập cho học sinh, hoàn thành kết thúc năm học theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, học sinh sau hơn 3 tháng nghỉ dịch không tránh khỏi các em hổng kiến thức rất nhiều, mà thời gian kết thúc năm học ngắn (ngày 4/7/2020 là kết thúc học kỳ 2).

Như vậy học sinh chỉ có 2 tháng để học.

Cho nên một số bác trong thường trực hội phụ huynh là đã có ý kiến, mong nhà trường tăng cường thời gian học thêm.

Việc này nhằm ôn lại kiến thức cho học sinh sau thời gian nghỉ dài.

Đặc biệt là các em học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10 là rất cần ôn lại, củng cố lại kiến thức.

Vì thế chúng tôi đã đồng ý với ý kiến của đại đa số phụ huynh là tổ chức ôn luyện thêm cho các em”.

Trường Trung học cơ sở Hồng Thuận (Ảnh:N.D)

Trường Trung học cơ sở Hồng Thuận (Ảnh:N.D)

Qua phần giải thích với phóng viên, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Thuận chia sẻ thêm:

“Trong quá trình thực hiện nhiều công việc không thể không tránh khỏi sơ suất.

Nhưng ban giám hiệu đã rất nhanh chóng tổ chức gặp mặt phụ huynh và giải thích những nội dung trên.

Tinh thần đó phụ huynh đều rất vui vẻ và cảm thông cho nhà trường.

Trường cấp 2 Hồng Thuận nhiều năm qua vẫn là một ngôi trường có phong trào học tập rất tốt.

Năm vừa rồi chúng tôi có 4 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tỉnh.

Đặc biệt ngày 18/6/2020 vừa qua, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2.

Vì thế chúng tôi mong phụ huynh tiếp tục đồng hành với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phong trào nhà trường.

Nhà trường cam kết trong tương lai sẽ không để việc như này xảy ra nữa”.

Nhà trường cam kết không để sự việc tương tự xảy ra lần thứ 2 (Ảnh minh họa: mnhongthuan.namdinh.edu.vn)

Nhà trường cam kết không để sự việc tương tự xảy ra lần thứ 2 (Ảnh minh họa: mnhongthuan.namdinh.edu.vn)

Cùng ngày phóng viên cũng có buổi trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Giáo dục huyện Giao Thủy (Nam Định).

Ông Cường cho biết: “Ngay sau khi bài báo được đăng tải trên Giáo dục Việt Nam, Phòng giáo dục đã thành lập ngay một đoàn thanh tra những nội dung phản ánh của phụ huynh.

Chúng tôi thấy rằng về vấn đề học phí nhà trường khi có công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lại học phí cho học sinh. Đây là sự hiểu lầm không đáng có.

Các khoản thu khác thì giữa nhà trường và phụ huynh đã có thỏa thuận, thống nhất với nhau từ đầu năm.

Phòng giáo dục đã rất khẩn trương xác minh những nội dung trên và nhà trường cũng đã rất hợp tác.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà trường phải giải thích rõ ràng cho phụ huynh để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Xét về mặt chuyên môn, trường Trung học cơ sở Hồng Thuận là một ngôi trường có chất lượng rất tốt trong huyện.

Trường cũng mới nhận được quyết định công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2.

Qua sự việc này Phòng giáo dục cũng mong muốn nhận thêm những đóng góp và ý kiến của phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà”.

Nam Dương