Sáng tổ chức thi, chiều trường Marie Curie công bố điểm trúng tuyển vào lớp 6

13/07/2020 12:55
Thùy Linh
GDVN- Theo đó, nhà trường công bố điểm đỗ chính thức là 16 điểm. Với điểm 16, đã có 121 học sinh trúng tuyển, trên tổng số 706 em dự thi.

Ngày 12/7, trường Marie Curie (Hà Nội) công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020 - 2021. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6 với môn Toán và Tiếng Anh.

Sáng 12/7, gần 1.000 thí sinh đã có mặt tại trường Marie Curie, Hà Nội để tham dự kỳ thi vào lớp 6 (Ảnh: Marie Curie)

Sáng 12/7, gần 1.000 thí sinh đã có mặt tại trường Marie Curie, Hà Nội để tham dự kỳ thi vào lớp 6 (Ảnh: Marie Curie)

Theo đó, nhà trường công bố điểm đỗ chính thức là 16 điểm. Với điểm 16, đã có 121 học sinh trúng tuyển, trên tổng số 706 em dự thi.

Học sinh dự khuyết 1: 15,50 điểm, có 43 học sinh

Học sinh dự khuyết 2: 15,25 điểm, có 28 học sinh.

Ngày 13 và 14/7/2020, nhà trường phát giấy báo và làm thủ tục nhập học cho học sinh đỗ chính thức.

Ngày 15/7/2020, nếu còn chỉ tiêu, buổi sáng nhà trường sẽ làm thủ tục nhập học cho học sinh dự khuyết 1, buổi chiều làm thủ tục cho học sinh dự khuyết 2.

Vì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 rất hạn chế, nên nhà trường lưu ý cha mẹ học sinh đến nhập học đúng thời gian quy định.

Sau ngày 14/7/2020, nếu học sinh đỗ chính thức không nhập học, nhà trường sẽ thay thế bằng học sinh dự khuyết.

Trước đó, vào sáng 12/7, gần 1.000 thí sinh đã có mặt tại trường Marie Curie, Hà Nội để tham dự kỳ thi vào lớp 6.

Thời tiết đẹp, không gian trường xanh - sạch - đẹp cùng sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã mang tới cho các thí sinh khoảng thời gian thi giống như chuyến picnic đầy thú vị.

Với sự hóm hỉnh và trìu mến, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ân cần động viên tinh thần các học trò.

Thầy Khang cho hay: “Đề Toán cực kỳ dễ, các con không cần đi luyện ở đâu, chỉ cần học ở lớp thôi cũng có thể làm hết veo. Nhưng đề Tiếng Anh khó hơn. Bởi cuộc đua Tiếng Anh là cuộc đua tích cực, đặc biệt lớp 6 cần tăng tốc để đến lớp 9, các con cán đích B1, B2.

Tuy nhiên, các con đừng quá áp lực, hãy cứ vô tư, hồn nhiên như tuổi 11 của mình! Trong giờ nghỉ giải lao, các con sẽ có tiệc điểm tâm. Các con hãy xem đây như là một chuyến picnic lý thú nhé!”.

Thùy Linh