Những báo cáo cuối năm rực rỡ sắc màu

17/07/2020 05:52
Đoàn Thị Hà
GDVN- Lớp 7G1 Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Newton đã giành được nhiều thành tích ấn tượng trong năm học vừa qua.

Cuối năm học, đến hẹn lại lên, các thầy cô chủ nhiệm thực hiện báo cáo về hoạt động của lớp trong năm học qua. Trong những bản báo cáo ấy, lớp 7G1 là một trong những tập thể đã giành được nhiều thành tích ấn tượng.

26 thành viên tương ứng với 26 tài năng riêng biệt đã góp phần tạo nên một tập thể toàn năng.

Năm học 2019-2020 là năm học đầy thành công của tập thể 7G1 với thành tích cực kì ấn tượng: gần 100% học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, 7/26 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu và 62 giải các cấp, trong đó 57 giải Quốc tế, 2 giải Quốc gia, 2 giải Thành phố, 1 giải Quận.

Đặc biệt, trong kì thi IMSO 2019 (kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế, rất uy tín trên thế giới) lớp 7G1 đã giành 1 Huy chương vàng Khoa học bảng A của học sinh Lê Xuân Khôi góp phần giúp đoàn Việt Nam giành số huy chương vàng nhiều nhất và 2 huy chương bạc bảng B thuộc về các học sinh Nguyễn Khánh Hân, Hoàng Nguyễn An Phương.

Có thể nói rằng, 7G1 luôn tự hào với sự đóng góp vào bảng vàng thành tích của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton, tạo những dấu ấn vô cùng riêng biệt.

Họ và tên

Thành tích cá nhân

Lê Xuân Khôi

5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng

Nguyễn Khánh Hân

4 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng

Hoàng Nguyễn An Phương

1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3

Huy chương Đồng

Nguyễn Hoàng Phúc Khánh

1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng

Nguyễn Bá Quốc Trung

1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng

Quán quân Math Talent khối 6-7

Vũ Uyển Nhi

2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương Đồng

Nguyễn Minh Thư

1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng

Nguyễn Hoàng Minh Trí

1 Huy chương vàng , 3 Huy chương Bạc và 1

Huy chương Đồng

Lê Thị Khánh Linh

2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng

Phạm Minh Khuê

1 Huy chương Đồng

Hoàng Minh

1 Huy chương Đồng

Phan Gia Linh

1 Huy chương Bạc

Trần Nam Sơn

1 Huy chương Bạc

Nguyễn Hiền Trang

1 Huy chương Bạc

Không những đạt kết quả cao trong học tập, các học sinh lớp 7G1 còn tích cực tham gia các phong trào của Đoàn trường và Quận Đoàn một cách sôi nổi, tích cực.

Cả lớp đều tham gia rất nhiều các phong trào, các kỹ năng mềm của nhà trường như:

1- Giải Nhất mâm cỗ trung thu khối Trung học cơ sở 2- Giải Nhì Tập san kỉ niệm 10 năm thành lập trường3- Giải Nhất bình chọn trên Facebook, giải Ba Theater day & Giải tiết mục có trang phục và đạo cụ ấn tượng nhất

4- Giải Nhất ngày hội Stem Day5 - Giải Nhì cuộc thi Culture Festival6- Giải Nhất bàn tiệc Noel

7-Giấy khen tập thể lớp đã có đóng góp tích cực trong phong trào Kế hoạch nhỏ 8- Giải Nhì nội dung kéo co trong Ngày hội Sport day

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của học sinh lớp 7G1 được vinh danh trong các kì thi lớn:

Học sinh Lê Xuân Khôi (7G1) cùng cô giáo chủ nhiệm lớp nhận bằng khen Học sinh tiêu biểu thủ đô năm học 2019-2020

Học sinh Lê Xuân Khôi (7G1) cùng cô giáo chủ nhiệm lớp nhận bằng khen Học sinh tiêu biểu thủ đô năm học 2019-2020

Học sinh Xuân Khôi, An Phương, Khánh Hân (7G1) đạt giải cao tại kỳ thi IMSO 2019
Học sinh Xuân Khôi, An Phương, Khánh Hân (7G1) đạt giải cao tại kỳ thi IMSO 2019

7G1 sáng tạo không giới hạn

26 màu sắc khác nhau cùng tụ hội tạo thành một bầu trời sáng tạo mang tên 7G1.

Mỗi học sinh đều được phát huy tài năng của bản thân để toả sáng theo cách riêng biệt nhất. 100% học sinh đều đóng góp công sức của bản thân đem về rất nhiều những giải thưởng lớn cho tập thể lớp.

Học sinh 7G1 tham dự Theater day - Kịch nghệ bằng Tiếng Anh

Học sinh 7G1 tham dự Theater day - Kịch nghệ bằng Tiếng Anh

Học sinh 7G1 tham dự Stem day – Dự án sữa chua sắc màu.
Học sinh 7G1 tham dự Stem day – Dự án sữa chua sắc màu.

7G1 khám phá kiến thức không giới hạn

Hàng tháng 26 học sinh lại cùng nhau lên ý tưởng tìm tòi và khám phá những địa điểm mới để vừa học tập vừa được trải nghiệm thực tế, tích hợp liên môn, phát huy tính sáng tạo và tinh thần tập thể.

Mỗi tháng là một chủ đề, một địa điểm khác nhau nhưng tựu chung lại là tinh thần học hỏi say mê không ngừng những kiến thức khoa học xã hội.

Tập thể 7G1 đã tiên phong trở thành người truyền cảm hứng cho các tập thể lớp khác học tập khám phá kiến thức trong thời đại 4.0.

Các hoạt động ngoại khoá kết hợp với học tập được tập thể lớp 7G1 tổ chức hàng tháng (Xem Nhật thực tại đài thiên văn)

Các hoạt động ngoại khoá kết hợp với học tập được tập thể lớp 7G1 tổ chức hàng tháng

(Xem Nhật thực tại đài thiên văn)

Các hoạt động ngoại khoá kết hợp với học tập được tập thể lớp 7G1 tổ chức hàng tháng (Học địa lý, sinh học, kỹ năng sống tại vườn quốc gia Xuân Thuỷ)

Các hoạt động ngoại khoá kết hợp với học tập được tập thể lớp 7G1 tổ chức hàng tháng

(Học địa lý, sinh học, kỹ năng sống tại vườn quốc gia Xuân Thuỷ)

Một tập thể lớp với 26 thành viên không giới hạn sẽ luôn luôn cố gắng bứt phá để khám phá những giới hạn mới của bản thân, tìm kiếm thêm những màu sắc mới cho mái nhà chung Newton.

Thay mặt 26 học sinh, cô giáo chủ nhiệm lớp 7G1 xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo và quý phụ huynh học sinh đã đồng hành cùng các con trong suốt năm học vừa qua.

Đoàn Thị Hà