Chung kết cụm cuộc thi “Tiếng Anh trong sinh viên – Star Awards 2020”

19/07/2020 09:56
Thu Giang
GDVN- Ngày 18/7, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên đã diễn ra chung kết cụm cuộc thi “Tiếng Anh trong sinh viên – Star Awards 2020”.

Tham dự cuộc thi có 10 đội đến từ 6 cụm gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Tại vòng chung kết cụm, các thành viên trong các đội sẽ thảo luận và thống nhất chọn một ý tưởng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo thuộc phạm vi học tập, khởi nghiệp, công việc văn phòng, hoạt động bán hàng, marketing, sinh hoạt gia đình hoặc lĩnh vực khác.

Các đội thi trải qua các phần thi bao gồm: Chào hỏi và giới thiệu, Hùng biện ý tưởng, Bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo. Ngôn ngữ sử dụng trong suốt vòng Chung kết cụm là tiếng Anh.

Ngày 18/7, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên đã diễn ra chung kết cụm cuộc thi “Tiếng Anh trong sinh viên – Star Awards 2020”.

Ngày 18/7, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên đã diễn ra chung kết cụm cuộc thi “Tiếng Anh trong sinh viên – Star Awards 2020”.

Đội thi có điểm số cao nhất tổng hợp từ 3 phần thi trên sẽ đại diện cho cụm tham dự Vòng chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng.

Cuộc thi do Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp cùng Ban chấp hành Đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, các trường đại học trọng điểm tổ chức nhằm tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng xã hội và tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về các vấn đề chung.

Cuộc thi có chủ đề Technovation - đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ (Star Awards 2020 - Technovation).

Đội thi có điểm số cao nhất tổng hợp từ 3 phần thi trên sẽ đại diện cho cụm tham dự Vòng chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng.

Đội thi có điểm số cao nhất tổng hợp từ 3 phần thi trên sẽ đại diện cho cụm tham dự Vòng chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng.

Mục đích của cuộc thi nhằm thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, các trường đại học trọng điểm của cả nước; tăng cường cơ hội hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên - nguồn lao động tương lai.

Đồng thời, tạo sân chơi trao đổi học tập ngoại ngữ, khoa học công nghệ, sáng tạo và khởi nghiệp giữa sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, góp phần củng cố hệ thống kiến thức văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ và hội nhập cho sinh viên.

Vòng thi online cụm đã diễn ra từ ngày 25/5/2020 - 28/6/2020 tại 06 cụm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Tại mỗi cụm đã chọn ra 30 thí sinh để tham gia tranh tài tại vòng Chung kết cụm – Starligh để chia thành 10 đội (mỗi đội 3 người).

Từ đó chọn ra 01 đội có ý tưởng xuất sắc nhất của mỗi khu vực vào thẳng Vòng Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 8/2020 tại Đại học Đà Nẵng.

Thu Giang