Vinh danh 50 học sinh xuất sắc nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

26/07/2020 14:25
GDVN- Cuộc thi thu hút 326.000 thí sinh tham dự, Ban tổ chức chọn ra 50 thí sinh xuất sắc nhất trao giải huy chương vàng, 100 giải bạc, 150 giải đồng.

Ngày 26/7, tại Hà Nội diễn ra buổi lễ Vinh danh và trao giải cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2019-2020.

Buổi lễ có hơn 600 khách tham dự, bao gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều tỉnh, thành, Ban Tổ chức IOE – Tổng công ty VTC , đại diện đơn vị tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) và các thầy, cô giáo, phụ huynh cùng 450 em học sinh đạt giải.

Khai mạc buổi Lễ, Ông Trần Phương Huy – Trưởng ban tổ chức Cuộc thi IOE năm học 2019-2020 đã trình bày báo cáo Tổng kết cuộc thi IOE trong năm học 2019-2020. Cả nước có hơn 7.000 học sinh tham gia vòng thi cấp Quốc gia cuộc thi IOE trong đó có 1.521 học sinh đoạt giải ở cả ba khối 5, 9 và 11.

Tại Lễ Vinh danh, Ban tổ chức cuộc thi đã trao Giấy chứng nhận cùng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các thí sinh đạt giải.

50 thí sinh đạt giải huy chương vàng được nhận giấy chứng nhận, máy tính bảng của Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Phương.

50 thí sinh đạt giải huy chương vàng được nhận giấy chứng nhận, máy tính bảng của Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Phương.

Được biết, cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2019-2020 diễn ra qua nhiều vòng thi từ cấp trường đến cấp quốc gia.

Kỳ thi cấp trường diễn ra ngày 30/11-1/12/2019: với 326.000 thí sinh dự thi và hoàn thành bài thi của 5,019 hội đồng thi cấp trường từ 63 tỉnh thành trên cả nước. BTC vinh danh Top 10 các bạn có số điểm thi cao nhất của mỗi khối lớp.

Kỳ thi cấp Quận - Huyện diễn ra ngày 11/1-12/1/2020: với 267.000 thí sinh dự thi và hoàn thành bài thi của 4,121 trường từ 60 tỉnh thành trên cả nước. Ban tổ chức vinh danh Top 10 mỗi khối lớp các bạn có số điểm thi cao nhất Toàn Quốc và Top 10 mỗi khối lớp các bạn có số điểm thi cao nhất của mỗi tỉnh tham dự.

Kỳ thi cấp Tỉnh - Thành phố diễn ra ngày 29/05 và 30/05/2020 ghi nhận 132.000 thí sinh dự thi và hoàn thành bài thi của 2,892 trường từ 53 tỉnh thành trên cả nước. Ban tổ chức vinh danh Top 20 mỗi khối lớp các bạn có số điểm thi cao nhất Toàn Quốc và Top 10 mỗi khối lớp các bạn có số điểm thi cao nhất của mỗi tỉnh tham dự.

Kỳ thi cấp Quốc gia diễn ra trong ngày 12/6/2020 ghi nhận 9.785 thí sinh dự thi và hoàn thành bài thi của 1,947 trường từ 47 tỉnh thành trên cả nước. Ban tổ chức vinh danh trao giải Vàng, Bạc, đồng và Khuyến khích cho 1,522 thí sinh có thành tích cao, xếp theo số thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Về giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải giải thưởng kì thi cấp Tỉnh gồm 100 giải thưởng bao gồm đứng đầu mỗi khối lớp (10 lớp) Giấy chứng nhận và 1 máy nghe nhạc.

Lễ trao giải thu hút nhiều học sinh, phụ huynh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Vũ Phương.

Lễ trao giải thu hút nhiều học sinh, phụ huynh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Vũ Phương.

Cùng với đó 10 thí sinh đạt thành tích cao nhất đại diện cho 10 khối lớp được cấp Giấy chứng nhận và 1 quyển từ điển Anh – Anh full edition.

Về Giải thưởng kì thi cấp Quốc gia có tổng số 1500 giải thưởng bao gồm đứng đầu mỗi khối (3 lớp) : Huy chương vàng, Giấy chứng nhận, máy tính bảng; Top 2, 3 mỗi khối: Huy chương vàng, Giấy chứng nhận, máy nghe nhạc.

Các giải thưởng khác xét theo tiêu chí từ trên cao xuống thấp của mỗi khối 5, 9, 11 bao gồm: 50 giải Vàng: Huy chương Vàng + Giấy chứng nhận; 100 giải Bạc: Huy chương Bạc + Giấy chứng nhận; 150 giải Đồng: Huy chương Đồng + Giấy chứng nhận; 200 giải Khuyến Khích: Giấy chứng nhận.

Được biết, từ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Công ty VTC đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục toàn diện cho học sinh;

Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường thông qua các hoạt động ứng dụng Truyền hình và Internet; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu mới về công nghệ để nâng cao chất lượng dạy và học; Cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích để giáo viên, sinh viên, học sinh tích cực tham gia, giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) được chính thức tổ chức triển khai từ năm 2010 đến nay, sau 10 năm hoạt động và không ngừng phát triển về nội dung học tập và rèn luyện tiếng Anh cho học sinh phổ thông, Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em chơi mà học, từ đó thích và có động lực để học tập môn Tiếng Anh được tốt hơn tạo nên phong trào học tiếng Anh rộng khắp trên cả nước, góp phần vào sự thành công của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, để Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới.