Hải Phòng có học sinh đạt huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

31/07/2020 06:13
LÃ TIẾN
GDVN- Em Lý Hải Đăng (học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã xuất sắc đoạt huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020.

Tối 30/7, Ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng Ban giám hiệu, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã đón, chúc mừng em Lý Hải Đăng vừa trở về từ cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế 2020.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tặng hoa chúc mừng em Lý Hải Đăng cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Thúy (Ảnh: Lã Tiến)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tặng hoa chúc mừng em Lý Hải Đăng cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Thúy (Ảnh: Lã Tiến)

Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 năm 2020 được tổ chức trực tuyến từ ngày 27/7 đến 30/7 và trao giải tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 235 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi này đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu chúc mừng em Lý Hải Đăng (Ảnh: Lã Tiến)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu chúc mừng em Lý Hải Đăng (Ảnh: Lã Tiến)

Theo đó, lần đầu tiên đoàn Việt Nam có cả 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương Vàng.

Trong đó, trong đó em Lý Hải Đăng đạt số điểm cao nhất 94/100 điểm, nằm trong tốp 5 thế giới.

Em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường trung học phổ thông Trần Phú đạt số điểm cao nhất 94/100 điểm, nằm trong tốp 5 thế giới và xuất sắc đoạt huy chương Vàng cuộc thi.

Em Lý Hải Đăng xuất sắc đoạt tấm huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Em Lý Hải Đăng xuất sắc đoạt tấm huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Với 4 huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế 2020, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến nhiều bậc so với năm 2019, nằm trong tốp 10 nước đứng đầu về thành tích tại kỳ thi này.

Với thành tích này, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (thành phố Hải Phòng) lần thứ 3 liên tiếp có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế; kéo dài thành tích 24 năm Hải Phòng có học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng em Lý Hải Đăng cùng các thầy cô giáo Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng em Lý Hải Đăng cùng các thầy cô giáo Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Lã Tiến)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chúc mừng và biểu dương thành tích của em Lý Hải Đăng đã đạt được tại cuộc thi.

Thành tích này đánh dấu một chặng đường đặc biệt nỗ lực của bản thân em Lý Hải Đăng, các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và sự đồng hành của các bậc phụ huynh.

Thầy giáo Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú cùng Ban giám hiệu chúc mừng em Lý Hải Đăng (Ảnh: Lã Tiến)

Thầy giáo Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú cùng Ban giám hiệu chúc mừng em Lý Hải Đăng (Ảnh: Lã Tiến)

“Năm nay là năm hết sức đặc biệt và thực sự khó khăn đối với ngành giáo dục khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Nhưng vượt lên trên tất cả, các thầy cô giáo, các em học sinh đã chung sức chung lòng, gặt hái được niềm vui lớn góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của nhà trường và ngành giáo dục thành phố Hải Phòng”, Phó giáo sư Lê Quốc Tiến nhấn mạnh.

Được biết, em Lý Hải Đăng đã từng đạt 2 huy chương Vàng tại kỳ thi Duyên hải Bắc bộ; Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa;

Năm lớp 11, em Hải Đăng đạt giải Nhì quốc gia Hóa học; lớp 12 đạt giải Nhì quốc gia Hóa học; đạt giải Excellent Hóa học Hoàng gia Úc 5 năm liên tục.

LÃ TIẾN