Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường công lập

10/08/2020 16:49
Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Chiều ngày 10/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo đó, điểm chuẩn năm nay cao nhất thuộc về trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình với 41 điểm (nguyện vọng 1), 41,5 (nguyện vọng 2) và 42 (nguyện vọng 3).

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trường trung học thực hành – Đại học Sư phạm và Trường trung học phổ thông Gia Định (quận Bình Thạnh) có điểm chuẩn cao thứ 2, với 39 điểm (nguyện vọng 1).

Các em học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại nơi mình trúng tuyển từ ngày 12 đến ngày 22/8/2020.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở thành phố có hơn 81.200 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ gần 99,3%.

Trong khi đó, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố chỉ tuyển hơn 66.500 học sinh vào lớp 10.

Những học sinh được xét dự tuyển vào lớp 10 công lập là các em dự thi đủ 3 bài thi Toán, Văn, Anh và không có bài thi nào bị 0 điểm.

Việt Dũng