Quận Hoàng Mai bứt phá, phát triển qua những công trình, dự án ấn tượng

25/07/2020 11:19
Ngọc Hân
GDVN- Lựa chọn thông qua đấu thầu những nhà thầu uy tín, chất lượng và tiết kiệm nhất cho ngân sách nhà nước sẽ quyết định chất lượng, hiệu quả của công trình, dự án.

Quận Hoàng Mai nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, có nhiều lợi thế phát triển như tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng, quỹ đất rộng, nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng dần qua các năm... những năm qua quận Hoàng Mai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Sau 17 năm thành lập, quận Hoàng Mai đã “thay da đổi thịt” từ quận có xuất phát điểm thấp, vẫn còn đậm nét của kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ nhỏ lẻ, công nghiệp chưa phát triển, đến nay kinh tế của quận Hoàng Mai liên tục tăng trưởng nhanh, bứt phá.

Cùng với đó, bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai ngày càng khang trang, sạch, đẹp, hiện đại, đời sống của người dân trên địa bàn quận hướng đến cuộc sống chất lượng.

Có thể nói, đầu tư xây dựng cơ bản góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Việc đầu tư xây dựng cơ bản hiệu quả sẽ thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội. Vì vậy, tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải luôn là ưu tiên hàng đầu được lãnh đạo quận, Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đặt ra.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình cấp thành phố Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình cấp thành phố Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận rất hiện đại, là nơi diễn ra các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận rất hiện đại, là nơi diễn ra các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Thành phố Hà Nội) luôn cố gắng, nỗ lực cao nhất để chọn lựa những nhà thầu uy tín, chất lượng và tiết kiệm nhất cho ngân sách.

Mục đích của công tác đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực một cách khách quan, công bằng, minh bạch nhằm đảm bảo thực hiện gói thầu đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, giá trị tiết kiệm qua đấu thầu sẽ được sử dụng cho mục đích tái đầu tư cơ sở hạ tầng.

Những kết quả đã đạt được cũng như nhiệm vụ sắp tới đã nêu bật tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc vào ngày 13/8.

Đại hội đưa ra chủ đề và cũng là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai trong nhiệm kỳ tới, đó là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Có thể nói, chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận Hoàng Mai đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả rất đáng tự hào, xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững.

Quận luôn là lá cờ đầu trong phát triển kinh tế, ổn định về chính trị, an ninh, xã hội, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại với nhiều công trình lớn đã và đang hoàn thiện.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, quận Hoàng Mai đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã đề ra.

Bể bơi đạt chuẩn trong Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Bể bơi đạt chuẩn trong Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

Đặc biệt, khâu đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng được quận quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao là dấu ấn không nhỏ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ qua, trên địa bàn quận đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng 117 dự án. Quận đã dành mức đầu tư ngân sách lớn xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ dân sinh như Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao quận, các trường học đạt chuẩn quốc gia, dự án tuyến đường phía đông (giai đoạn I)...

Tiêu biểu, dự án, công trình Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai được khởi công ngày 28/9/2015, hoàn thành ngày 28/4/2018. Trung tâm gồm 3 khu vực chức năng: Khối nhà văn hóa, khối bể bơi và khối sân vận động - khán đài.

Tổng diện tích sử dụng đất là 30.655m2, tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng. Đây là dự án, công trình có ý nghĩa rất đặc biệt được quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận, công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018) và kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Công trình đi vào sử dụng được lãnh đạo Thành phố Hà Nội đánh giá, việc đầu tư, khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận là hoạt động có ý nghĩa thiết thực phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Quận Hoàng Mai đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông; văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Quận cũng triển khai nhiều công trình phục vụ dân sinh, đời sống nhân dân được cải thiện về cả vật chất và tinh thần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trường Tiểu học Mai Động khang trang, hiện đại. Ảnh: Trường Tiểu học Mai Động.

Trường Tiểu học Mai Động khang trang, hiện đại. Ảnh: Trường Tiểu học Mai Động.

Phòng hội đồng Trường Tiểu học Mai Động. Ảnh: Trường Tiểu học Mai Động.

Phòng hội đồng Trường Tiểu học Mai Động. Ảnh: Trường Tiểu học Mai Động.

Một công trình tiêu biểu khác chào mừng kỷ niệm Ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 -2025 là khánh thành Trường Tiểu học Mai Động.

Vào tháng 10/2018 Trường Tiểu học Mai Động được Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đầu tư xây dựng cơ sở mới trên tổng diện tích sàn xây dựng là 6.468 m2 có tổng mức đầu tư lên đến hơn 76 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo, theo dõi sát sao về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, ngày 18/5/2020, Trường Tiểu học Mai Động đã chính thức được nhận bàn giao và đưa vào sử dụng trong sự háo hức, mong đợi của nhân dân, của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng gần 2 nghìn học sinh.

Ngôi trường mới có 5 tầng khang trang, rộng rãi với 30 phòng học, các phòng chức năng, khối hiệu bộ… phòng đa năng, phòng làm việc và bếp ăn, căng tin đảm bảo chuẩn quốc gia.

Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, đảm bảo nhu cầu dạy học của thầy và trò nhà trường, đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

Nhà trường có sân chơi, nhà thể chất rộng rãi cho học sinh luyện tập thể dục, thể thao, sinh hoạt văn nghệ và các hoạt động khác. Khuôn viên nhà trường với hệ thống bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát được bố trí hợp lý đẹp mắt, thân thiện với môi trường, phù hợp với tâm lý học sinh.

Môi trường sư phạm trong lành, xanh-sạch-đẹp, vị trí giao thông thuận tiện nên các bậc cha mẹ học sinh rất phấn khởi, yên tâm khi con em mình được học tập dưới mái Trường Tiểu học Mai Động.

Nhiều phụ huynh, học sinh trong ngày đầu đến trường, ai cũng vui tươi, rạng rỡ, đặc biệt là học sinh rất háo hức khi được học tại một ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, hiện đại.

Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai – ông Giang Chí Trung, các hạng mục thi công dự án, công trình trên địa bàn quận Hoàng Mai đều được thực hiện theo tiến độ, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngọc Hân