Cựu Tổng thống Israel đi tù vì tội hiếp dâm

11/11/2011 13:41
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Thế kỷ 21 là thế kỷ TBD của Mỹ; Chấm dứt đàm phán về việc Nga gia nhập WTO ; Trùm ma túy khét tiếng Mexico sa lưới...
1. Bà Ellen Johnson Sirleaf, người vừa được nhận giải Nobel hòa bình vài tuần trước đã tái đắc cử Tổng thống Liberia. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, với 86% điểm bỏ phiếu thông báo kết quả, bà Sirleaf đã dẫn đầu trong cuộc tái tranh cử, khi giành được hơn 90% số phiếu bầu. Đối thủ của bà, ông Tubman, người đã kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay cuộc bỏ phiếu hôm thứ ba vừa qua, chỉ giành được 9% số phiếu bầu.(BBC,AP)
2. Theo như đúng như dự báo của các quan chức chính phủ Thái Lan, hôm nay(11/11), nước lũ bắt đầu rút tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua đã cho biết, việc tháo lũ qua các con kênh và hệ thống bơm nước ở phía Bắc thủ đô Bangkok đã làm giảm mối đe doạ đối với thủ đô Bangkok. Đây là một tin vui cho những nỗ lực chống lũ lụt ở Thái Lan trong suốt 3 tháng qua.(Reuters)
3. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua (10/11) tuyên bố, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương của nước Mỹ. Theo lời nữ Ngoại trưởng Hillary, vì cuộc chiến ở Iraq đã đi đến hồi kết và các nỗ lực chuyển giao quyền kiểm soát an ninh ở Afghanistan đã bắt đầu được khởi động, chính quyền Mỹ giờ đây sẽ hướng những nỗ lực ngoại giao sang nơi khác và đó chính là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.(AP)
4. Ngày 10/11, toàn bộ gói văn kiện về việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã được thông qua tại phiên họp chính thức của WTO ở Geneve, Thụy Sĩ, chấm dứt quá trình đàm phán của Nga nhằm gia nhập WTO. Đây được coi là một bước tiến lớn trong nỗ lực gia nhập "sân chơi" thương mại lớn nhất thế giới này của Nga trong suốt 18 năm qua. Việc Nga chính thức tham gia vào WTO sẽ làm cho hệ thống thương mại toàn cầu với hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả và môi trường đầu tư được cải thiện hơn.(Vietnamplus)
5. Cảnh sát Mexico hôm 10/11 cho biết đã bắt giữ được một thủ lĩnh cấp cao của Sinaloa - một tập đoàn buôn ma túy khét tiếng ở nước này khi đang vận chuyển cocaine đến bang California, đồng thời điều hành một mạng lưới phân phối cocaine khắp nước Mỹ. Đây là ông trùm buôn ma túy mới nhất tại Mexico bị sa lưới pháp luật kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon mở chiến dịch lớn chống các tập đoàn tội phạm vào năm 2006.(Thanh niên/BBC)
6. Các quan chức an ninh Hoa Kỳ ngày 9/11 thông báo trước khi bị bắt, một nhóm 7 tin tặc có trụ sở tại Đông Âu đã tấn công ít nhất 4 triệu chiếc máy tính của hơn 100 quốc gia, trong đó có có hơn 500.000 chiếc máy tính ở nước này. Đây là băng nhóm tội phạm mạng internet có tầm hoạt động quốc tế với các thủ đoạn tinh vi nhất từ trước đến nay. (CP)
7. Ngày 10/11, các phương tiện thông tin đại chúng Israel cho biết Tòa án Tối cao Israel xác nhận bản án 7 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Moshe Katzav vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Với bản án này, ông Katsav, 65 tuổi, trở thành quan chức cao cấp nhất của Israel phải vào tù. Vụ án của ông diễn ra trong suốt 5 năm qua. Katsav bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng ông là nạn nhân của một âm mưu chính trị.
8. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 10/11 kêu gọi một giải pháp ngoại giao giải quyết những bế tắc xoay quanh vấn đề hạt nhân Iran. Lời kêu gọi này được xem như một động thái phản ứng rõ ràng trước lời đồn đại trên các phương tiện truyền thông cho rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.(VOV/ Reuters)
9. Phái viên LHQ tại Yemen Jamal Benomar hôm 10/11 đã có chuyến thăm tới thủ đô Sanaa của Yemen nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển tiếp toàn diện tại nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên của LHQ Martin Nesirky cho biết, chuyến thăm của ông Benomar tới Yemen dự kiến kéo dài 1 tuần, với mục đích khuyến khích quá trình chuyển tiếp, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân Yemen. (VOV/THX)

Đình Phương (Tổng hợp)