Trường Đại học Khoa học trao bằng tốt nghiệp cho 426 tân cử nhân

13/10/2020 09:49
Trúc Diệp
GDVN- Hiện nay, trường đang tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 8 chuyên ngành thạc sĩ và 18 ngành bậc đại học với hơn 30 chương trình đào tạo.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cho 426 tân cử nhân, trong đó có 2 sinh viên đạt loại xuất sắc, 36 sinh viên đạt loại Giỏi và 265 sinh viên đạt loại Khá; nhiều sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (1 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc) và nhiều học bổng có uy tín và có giá trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các em sinh viên đã đạt được trong khóa học, đặc biệt là các bạn sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học đúng hạn.

Trong khóa học vừa qua, có rất nhiều sinh viên đã được nhà trường gửi đi thực tập, thực tế ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài như Tây Ban Nha, Israel, Ấn độ, Singapore, Nepal, Đài Loan, Trung Quốc trong khi điều kiện của sinh viên nhà trường trên 50% là người dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, gia đình ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn...

Những kết quả nêu trên phản ánh những nỗ lực rất lớn trong quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên, cũng như quá trình đào tạo của nhà trường, của các khoa và đặc biệt là các thầy cô trực tiếp giảng dạy.

Trường Đại học Khoa học trao bằng tốt nghiệp cho tân sinh viên. ảnh: TL.

Trường Đại học Khoa học trao bằng tốt nghiệp cho tân sinh viên. ảnh: TL.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên có 18 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay, nhà trường đang tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 8 chuyên ngành thạc sĩ và 18 ngành bậc đại học với hơn 30 chương trình đào tạo.

Quy mô đào tạo hiện nay là gần 6.000 học viên, sinh viên, trong đó có gần 500 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hiện có gần 100 lưu học sinh quốc tế (chủ yếu là sinh viên Lào) đang theo học tại trường.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường đã được nâng cao với tỷ lệ 45% có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Mới đây, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư các phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực xét nghiệm y sinh, khoa học môi trường, Hóa dược, Khoa học Vật liệu, Vật lý nano... trị giá trên 60 tỷ đồng với nhiều thiết bị rất hiện đại, ngang tầm với các phòng thí nghiệm tương tự tại các cơ sở giáo dục đào tạo lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục khởi công thêm một số công trình như khu Tổ hợp thể thao, khu Canteen, nhà khách phục vụ đào tạo du lịch, trang trí lại cảnh quan, Kí túc xá…

Đặc biệt, những năm qua, Trường Đại học Khoa học luôn là điểm sáng trong toàn Đại học Thái Nguyên về thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và giải thưởng sinh viên, trong đó đặc biệt là thành tích công bố bài báo quốc tế uy tín.

Hiện cán bộ của Nhà trường đang thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Đại học và nhiều đề tài cấp cơ sở khác.

Đặc biệt đã có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được thương mại hóa, hiện đang có 05 đề tài thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc chuyển giao khoa học công nghệ cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lai Châu...

Sinh viên người Lào đã tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). ảnh: TL.

Sinh viên người Lào đã tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). ảnh: TL.

Vừa qua, nhà trường được cả nước biết đến và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc khi nhóm nghiên cứu thuộc Khoa CNSH chỉ sau 3 tháng thực hiện đã thực hiện thành công đề tài: “Nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nhanh SARS-CoV-2 virus bằng kỹ thuật Realtime”.

Đây là nhiệm vụ cấp bách được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho Trường Đại học Khoa học thực hiện. Đề tài đã được nghiệm thu, bộ sinh phẩm đã được Viện kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) kiểm định với độ nhạy lâm sàng, độ đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu phân tích đều đạt 100%.

Thời gian phản ứng và giá thành đều giảm so với một số bộ Kit đang được sử dụng hiện nay. Như vậy, cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học là 2 trường Đại học của Việt Nam và là đơn vị thứ tư trong cả nước (2 đơn vị khác là Học Viên Quân y, Tập đoàn VinGroup) nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm này.

Trúc Diệp