Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng quyên góp 152 triệu ủng hộ miền Trung

03/11/2020 06:03
LÃ TIẾN
GDVN- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Hải Phòng) đã quyên góp được hơn 152 triệu để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngày 2/11, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức lễ chào cờ tháng 11 với chủ điểm “Tôn sư trọng đạo” và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tại, lũ lụt.

Cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: Lã Tiến)

Cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: Lã Tiến)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung Ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng đã quyên góp được hơn 152 triệu đồng.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng cũng tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng cũng tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (Ảnh: Lã Tiến)

Số tiền này, trường trích 50 triệu đồng chuyển quỹ ủng hộ miền Trung do Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng phát động, để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền còn lại, nhà trường sẽ mua 12.000 quyển vở và 2.400 chiếc bút tặng những học sinh của huyện Lệ Thủy và Bố Trạch (Quảng Bình).

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ miền Trung ruột thịt (Ảnh: Lã Tiến)

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ miền Trung ruột thịt (Ảnh: Lã Tiến)

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng gửi tới miền Trung thân yêu.

Đồng thời giáo dục các em học sinh nhà trường tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng trao phần thưởng động viên các em học sinh có thành tích xuất sắc trong tháng 10 (ảnh: Lã Tiến)

Thầy giáo Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng trao phần thưởng động viên các em học sinh có thành tích xuất sắc trong tháng 10 (ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong tháng 10 được khen thưởng (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong tháng 10 được khen thưởng (Ảnh: Lã Tiến)

Chương trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần chung tay ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, tạo động lực giúp người dân miền Trung tiếp tục vượt qua khó khăn.

LÃ TIẾN