Hải Phòng có 2 tân Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

10/11/2020 13:49
LÃ TIẾN
GDVN- Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã bầu bổ sung 2 chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 10/11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 để kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu được kiện toàn vào bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Các đại biểu được kiện toàn vào bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 đại biểu.

Đó là, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Bùi Hùng Thiện, Chánh Thanh tra thành phố; ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế; ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại kỳ họp (ảnh: CTV)

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại kỳ họp (ảnh: CTV)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đại biểu vừa được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới hoặc nghỉ công tác theo chế độ.

Ông Thành cũng chúc mừng các đại biểu được tín nhiệm bầu vào các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố.

Đồng thời tin tưởng rằng, sau khi được kiện toàn nhân sự, bộ máy chính quyền thành phố sẽ được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

LÃ TIẾN