Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

21/11/2020 07:03
Việt Dũng
GDVN- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự Đại hội thi đua yêu nước, nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/11/2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Phó Chủ tịch nước – bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự, trao danh hiệu cao quí này cho các thầy cô của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hình thành một mô hình tổ hợp các trường đại học mạnh, một hệ thống các trường đại học hiện đại trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tích cực phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất tại Việt Nam, với 7 trường đại học, 1 Viện nghiên cứu thành viên, 30 đơn vị trực thuộc, bao gồm các khoa, viện, trung tâm có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và tổ chức các dịch vụ.

Phó Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: VNUHCM)

Phó Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: VNUHCM)

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số gần 6.000 cán bộ, viên chức, trong đó đội ngũ nhà khoa học gồm: khoảng 4.000 giảng viên, nghiên cứu viên, gồm hơn 400 Giáo sư và Phó Giáo sư, 1.300 Tiến sĩ.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đào tạo khoảng 70.000 sinh viên hệ đại học chính quy, khoảng 6.500 học viên cao học và 1.200 nghiên cứu sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước cho biết, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp, cống hiến trí tuệ, những thành tích xuất sắc mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong suốt 25 năm qua.

Hiện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho xã hội khoảng 10.000 kỹ sư, cử nhân, 1.500 thạc sĩ và gần 100 tiến sĩ thuộc hầu hết các lĩnh vực, ngành quan trọng, thiết yếu, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, để tiếp tục phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trên trường quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như đổi mới, nâng cao chất lượng và phong trào thi đua, công tác khen thưởng, hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới, trên cơ sở nền tảng tự chủ đại học, cải tiến chất lượng, đạt trình độ xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiến tạo tri thức mới.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước đã trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng