Đà Nẵng phát hiện người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép

28/12/2020 10:09
AN NGUYÊN
GDVN- Lái xe khai nhận số tiền 20 triệu đồng để vận chuyển 4 người Trung Quốc từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/12, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đã bất ngờ dừng xe kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép. Ảnh: CA

Công an Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép. Ảnh: CA

Theo đó vào rạng sáng cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô con biển số 17A-178.43 lưu thông hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 4 người Trung Quốc bao gồm: 3 nam và 1 nữ nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Lái xe tên là Đinh Xuân Hiền (sinh 1991, trú Thái Thuỵ, Thái Bình) khai nhận vận chuyển số khách Trung Quốc trên đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 21/12, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời một xe ô tô chở 6 người quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người này thuê xe đi từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, đang trên đường đi thì bị phát hiện.

Các đối tượng nói trên đã được đưa đi cách ly để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.

AN NGUYÊN