Lái xe Trung tâm viễn thông "chôm" 11 nghìn thẻ điện thoại

13/11/2011 09:26
Xuân Hòa
(GDVN) -Lợi dụng sơ hở của VNPT Hà Tĩnh, Thanh đã nhanh tay “chôm” gần 11.000 thẻ điện thoại với tổng trị giá lên đến 548.000.000 triệu đồng.
Ngày 13/11 Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết ngày 9/11 cơ quan này đã bắt giữ được đối tượng trộm 10.800 thẻ điện thoại các mệnh giá đêm ngày 31/10/2011 tại Phòng Kế toán tài chính Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh).
Đối tượng Trương Khánh Thanh tại CQĐT
Đối tượng Trương Khánh Thanh tại CQĐT
Đối tượng bị bắt giữ là Trương Khánh Thanh (SN 1976, trú tại xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) hiện đang là lái xe Trung tâm viễn thông huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời khai của Thanh tại CQĐT, khoảng 17 giờ ngày 31/10/2011, Thanh đến VNPT Hà Tĩnh để nhận vật tư nhưng chưa nhận được. Thấy đã gần hết giờ làm việc, lại có nhiều sơ hở nên Thanh nảy sinh ý định ăn trộm.

Để thực hiện, y đã trốn trong tòa nhà của VNPT Hà Tĩnh chờ đến tận đêm khuya khi không còn ai qua lại mới dùng tuốc – nơ – vít cạy cửa Phòng Kế toán tài chính Viễn thông Hà Tĩnh lấy trộm 10.800 thẻ cào điện thoại mệnh giá các loại của Vinaphone với tổng trị giá lên đến 548.000.000 triệu đồng. Sau khi lấy trộm được số thẻ trên, Thanh đã mang ra Hà Nội bán cho một chủ cửa hàng sim thẻ tại quận Hoàng Mai với giá 371.0573.000 triệu đồng.

Tuy nhiên hành vi trộm cắp của Thanh đã không qua mắt được các điều tra viên công an TP Hà Tĩnh. Đến ngày 9/11 Thanh bị bắt về hành vi trộm cắp của mình.  
Xuân Hòa