Đầu tuần, miền Bắc rét 12 độ C và tiếp tục lạnh kéo dài

14/11/2011 06:08
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, 14/11, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục lạnh vào đêm và sáng sớm. Các tỉnh miền núi có nơi nhiệt độ giảm còn 12 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay các tỉnh miền Bắc chịu sự chi phối của của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa, sau đó sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Đồng thời trên cao, khoảng ngày 15, ngày 16, lưỡi cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía tây. Khoảng ngày 20, ngày 21 các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày hôm nay:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiệt độ còn 18 độ C, sáng sớm có sương mù. Miền Bắc nhiều nơi nhiệt độ xuống mức rét đậm với nhiệt độ còn 12 độ C. (Ảnh minh họa)
Hà Nội hôm nay nhiệt độ còn 18 độ C, sáng sớm có sương mù. Miền Bắc nhiều nơi nhiệt độ xuống mức rét đậm với  nhiệt độ còn 12 độ C. (Ảnh minh họa)

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi 12 – 14 độ C, niệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ