Điều chuyển Hiệu trưởng trường Minh Khai làm hiệu phó trường Phương Độ

29/03/2021 06:15
Trần Phương
GDVN- Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển làm phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Độ.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, thời gian qua, trường Tiểu học Minh Khai (Thành phố Hà Giang, Hà Giang) đã xảy ra một số vấn đề khiến cho phụ huynh, giáo viên bức xúc.

Sau thời gian thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã ra bản kết luận thanh tra số 183/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật đối với Trường Tiểu học Minh Khai.

Bản kết luận đã chỉ ra hàng loạt các vấn đề sai phạm diễn ra tại trường Tiểu học Minh Khai.

Mới đây, theo nguồn tin riêng của Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Ban Tổ chức – Nội vụ Thành phố Hà Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Minh Khai (Thành phố Hà Giang) đã có buổi làm việc về công tác cán bộ.

Theo nội dung buổi làm việc, các thành viên tham dự đã nhất trí điều động bà Hoàng Thị Tuyết Nhung – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai đến làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Độ (Thành phố Hà Giang).

Trường Tiểu học Minh Khai đã để xảy ra hàng loạt những tiêu cực gây bức xúc dư luận thành phố Hà Giang. Ảnh: LC

Trường Tiểu học Minh Khai đã để xảy ra hàng loạt những tiêu cực gây bức xúc dư luận thành phố Hà Giang. Ảnh: LC

Trước đó, trong quá trình điều hành và quản lý trường Tiểu học Minh Khai bà Hoàng Thị Tuyết Nhung đã để xảy ra sai phạm về quản lý tài chính, tài sản, quản lý chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ tại trường.

Với các sai phạm này, bà Hoàng Thị Tuyết Nhung đã bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Giang kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng ủy Phường Minh Khai cũng đã triển khai thực hiện các bước kiểm điểm, xem xét kỷ luật với đảng viên vi phạm; Đảng ủy phường Minh Khai đã ban hành Quyết định kỷ luật Đảng với hình thức Khiển trách đối với bà Hoàng Thị Tuyết Nhung.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, nhiều đơn thư tố cáo, khiếu kiện và đề nghị xử lý nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra tại trường Tiểu học Minh Khai (Thành phố Hà Giang, Hà Giang).

Sự việc đã gây bức xúc, cho phụ huynh, giáo viên một thời gian dài. Sau thời gian thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã ra bản kết luận thanh tra số 183/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật đối với Trường Tiểu học Minh Khai.

Vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường, việc sử dụng tài chính không đảm bảo tiết kiệm, hợp lý.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã chỉ ra hàng loạt các vấn đề của Trường Tiểu học Minh Khai dưới sự điểu hành của bà Hoàng Thị Tuyết Nhung như:

Công tác kế toán, quyết toán một số nội dung không đúng quy định.

Đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với hiệu trưởng không đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng thực tế kết quả thực hiện.

Công tác tuyển sinh và sắp xếp bố trí lớp học cho học sinh đầu cấp chưa dân chủ, khách quan.

Hiệu trưởng nhà trường vi phạm một số quy định về đạo đức nhà giáo, tổ chức việc bán trú cho học sinh ở một số khâu chưa đảm bảo.

Trần Phương