Có bằng đại học 2014 đến nay vẫn hưởng lương trung cấp là đúng hay sai?

03/04/2021 06:23
BÙI NAM
GDVN- Đến nay hầu như cả nước không có trường hợp giáo viên có bằng đại học từ 2012 đến nay được chuyển xếp lương theo bằng cấp.

Bày tỏ sự bức xúc, thắc mắc về trường hợp giáo viên đã có bằng đại học vẫn hưởng lương trung cấp, một bạn đọc có tên L.T có địa chỉ mail le…82@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau:

“Đầu thư xin kính chúc sức khoẻ, bình an và hạnh phúc đến quí Tòa soạn

Tôi hiện là giáo viên - viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi đăng kí tuyển dụng vào năm 2010 lúc đó tôi có bằng trung cấp công nghệ thông tin chính qui và đã trúng tuyển.

Trước khi tôi trúng tuyển vào ngành, tôi đã tham gia học lớp Đại học Công nghệ thông tin trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tháng 05 năm 2014 tôi đã có bằng Cử nhân Công nghệ thông tin.

Nhưng mãi đến ngày hôm nay tôi vẫn hưởng lương trung cấp và đang giữ hạng 04 có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Xin phép nhờ quý lãnh đạo hỗ trợ tư vấn giúp là theo trình tự vậy là đúng hay sai.

Khi nào tôi sẽ được chuyển xếp lương mới và hệ số như thế nào?

Vì khi tôi có bằng đại học thì nhân viên kế toán trường tôi bảo rằng đã không còn thời hạn để chuyển ngạch, giờ đã hết hiệu lực.

Trân trọng!”

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thư về Tòa soạn.

Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ pháp lý, người viết cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề bạn hỏi, như sau.

Giáo viên có bằng đại học 2014 đến nay vẫn hưởng lương trung cấp là đúng hay sai? (Ảnh minh hoạ: AN)

Giáo viên có bằng đại học 2014 đến nay vẫn hưởng lương trung cấp là đúng hay sai? (Ảnh minh hoạ: AN)

Thứ nhất, tuyển dụng năm 2010 xếp lương trung cấp

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn tuyển dụng 2010 nên việc hưởng lương thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Khi tuyển dụng bạn có trình độ trung cấp nên bạn được xếp lương viên chức loại B có hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Do đó, việc tuyển dụng và xếp lương bạn khi tuyển dụng là đúng với quy định,

Thứ hai, có bằng đại học năm 2014 nhưng vẫn hưởng lương trung cấp

Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã hoàn chỉnh đại học từ năm 2014 đến nay nhưng chưa được chuyển ngạch đại học và vẫn hưởng lương trung cấp.

Từ năm 2014 đã không có việc chuyển ngạch theo bằng cấp, đến năm 2015 các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BNV-BTC và các văn bản về chuyển lương, thăng hạng,… tuy nhiên đến nay hầu như cả nước không có trường hợp có bằng đại học từ 2012 đến nay được chuyển xếp lương theo bằng cấp.

Xin rất chia sẻ cùng bạn, đây không phải là bức xúc của riêng bạn mà của nhiều giáo viên trên cả nước, rơi vào các trường hợp như bạn, có người được tuyển dụng và có bằng đại học từ năm 2012 đến nay vẫn chưa được chuyển ngạch, vẫn hưởng lương trung cấp.

Gần đây có một bạn đọc do bức xúc đã gửi thư cầu cứu Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc có bằng đại học 10 năm vẫn hưởng lương trung cấp “Có bằng đại học gần 10 năm vẫn lương trung cấp, giáo viên cầu cứu Bộ trưởng”.

Rất hy vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các giáo viên về các trường hợp trên.

Cũng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng lên tiếng về việc giải quyết các trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Thứ ba, thời gian để được chuyển xếp lương mới

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, mã số và xếp lương giáo viên công lập có hiệu lực từ 20/3/2021 và Công văn 971 hướng dẫn chuyển xếp lương thì trong thời gian tới bạn có thể sẽ được chuyển xếp lương giáo viên hạng III mới có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Việc chuyển xếp lương được thực hiện theo Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Một số quan điểm và thông tin trao đổi cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp khác nhau sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM