Iskander-M của Nga có đạn tên lửa mới đạt CEP dưới 5 m

14/11/2011 20:33
Theo Quân Đội Nhân Dân
Dự kiến, trong năm 2012, Trung tâm 60 sẽ chuyển đạn tên lửa 9М723 mới cho Lữ đoàn tên lửa số 26 Neman đóng quân tại Lug (Nga).
Trung tâm thử nghiệm vũ khí số 60 của Nga đã hoàn thành quá trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường phức hợp mới trang bị trong tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Tổ hợp Iskander-M.
Tổ hợp Iskander-M.
Hãng tin Nga Izvestia dẫn nguồn tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, đạn tên lửa 9М723 được trang bị hệ thống dẫn đường phức hợp có khả năng đối chiếu hình ảnh môi trường trong khi tên lửa bay với hình ảnh mục tiêu được lưu giữ trong bộ nhớ. Nhờ khả năng này, sai số của đạn tên lửa mới giảm 2 lần so với các dòng đạn tên lửa cũ và có sai số trượt mục tiêu (CEP - Circular Error Probability) khoảng 5 m.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dẫn đường mới là đối chiếu sự tương quan giữa cảnh vật bên ngoài do các cảm biến ghi lại và so sánh chúng với hình ảnh số hóa của mục tiêu lưu trong bộ nhớ. Điều này giúp Iskander-M có thể tấn công chính xác các mục tiêu nằm trong phạm vi nhỏ, thậm chí là các mục tiêu ngầm dưới lòng đất.

Dự kiến, trong năm 2012, Trung tâm 60 sẽ chuyển đạn tên lửa 9М723 mới cho Lữ đoàn tên lửa số 26 Neman đóng quân tại Lug (Nga).

Theo đơn đặt hàng mua vũ khí, thiết bị quốc phòng cấp quốc gia của Nga giai đoạn 2011-2020, sẽ có 10 lữ đoàn tên lửa Iskander-M mới với khoảng 120 tổ hợp được bàn giao cho quân đội Nga. Tuy nhiên, không rõ các tổ hợp Iskander-M nói trên có được trang bị đạn tên lửa 9М723 hay không?

Nga đã thành lập lữ đoàn tên lửa Iskander-M đầu tiên vào ngày 20-10-2011 tại quân khu phía Tây. Trong tương lai, các lữ đoàn tên lửa mới này sẽ thay thế cho thế hệ tên lửa chiến thuật Tochka tiếp nhận từ những năm 1970.

Theo Quân Đội Nhân Dân