Cụ ông 79 tuổi vẫn dự SEA Games 26

15/11/2011 11:42
Theo Bưu điện VN
Vận động viên người Malaysia, Lim Teong Wah trở thành người cao tuổi nhất ở SEA Games 26.
Lần đầu tiên ở SEA Games, môn đánh bài Bridge được đưa vào nội dung thi đấu tranh huy chương. Vận động viên người Malaysia, Lim Teong Wah tham dự môn này trở thành người cao tuổi nhất ở SEA Games 26.

Ở đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 26, nước chủ nhà Indonesia quyết định đưa môn đánh bài Bridge vào nội dung thi đấu và tranh tài ở 9 bộ huy chương. Đây là môn thể thao còn khá mới đối với đại đa số người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, từ lâu bài Bridge đã trở thành môn thể thao được yêu thích ở Malaysia. Trong lần cử vận động viên đến tranh tài ở SEA Games 26, quốc gia này gây bất ngờ khi có vận động viên ở vào tuổi xưa này hiếm, Datuk Dr Lim Teong Wah - cụ ông 79 tuổi. Ở độ tuổi 79, Lim Teong Wah là vận động viên lớn tuổi nhất ở SEA Games lần này.
Cụ ông 79 tuổi dự thi đánh bài ở SEA Games 26
VĐV Lim Teong Wah tranh tài đánh bài Bridge ở SEA Games 26.
VĐV Lim Teong Wah tranh tài đánh bài Bridge ở SEA Games 26.

Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, Lim Teong Wah cho biết: " Tôi đã phải vượt qua nhiều hảo thủ của Malaysia mới có tên trong danh sách vận động viện đến tham dự SEA Games 26". Đại diện cho Malaysia tham dự môn bài Bridge lần này còn có David Law, Tan Su Beng và Tan Sze Guan (3 người đồng đội của Lim Teong Wah đều ở vào độ tuổi 50 trở lên).

Lim Teong Wah chia sẻ thêm: “Malaysia có những người chơi bài Bridge khá giỏi, nhưng không nhiều người dân biết bộ môn này”. Đánh giá về khả năng giành huy chương ở SEA Games 26, thành viên trẻ nhất trong 4 vận động viên của Malaysia, Tan Sze Guan (50 tuổi ) cho biết: “Malaysia có khả năng giành huy chương, nhưng Indonesia mới là ứng viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng ở giải lần này. Các vận động viên của nước chủ nhà là những người chơi chuyên nghiệp nên rất khó để đánh bại họ."

Một số thông tin cơ bản về luật chơi bài Bridge

Mỗi đội chơi gồm 4 người chia làm hai “mâm”, hai người cùng đội ngồi một “mâm” đánh chéo cánh. Mỗi người 13 cây tương đương 13 lần ra quân, không thể thay đổi. Trước cuộc chơi có giao kèo rõ ràng, tùy theo bài của mình mà “tố”. Sau mỗi lần ra quân kết thúc, lại đổi người từ “mâm 1” sang “mâm 2”. Kết quả chung cuộc sẽ được tính bằng tổng tỷ số giữa hai "mâm", chọn ra đội thắng cuộc.


Theo Bưu điện VN