Israel “vỡ mộng” với chiến đấu cơ F-35

16/11/2011 14:46
Xuân Quyết (theo Airforce Technology)
(GDVN) - Theo thỏa thuận giữa Israel và Mỹ, 20 chiếc F-35 sẽ được giao cho Không quân Israel vào giai đoạn từ 2015-2017, nhưng kế hoạch này sẽ bị trì hoãn thêm.
Máy bay chiến đấu F-35 của Không lực Hoa Kỳ
Máy bay chiến đấu F-35 của Không lực Hoa Kỳ
Các quan chức cấp cao của Không quân Hoa Kỳ (USAF) đã báo cáo với Lầu Năm Góc rằng việc cung cấp loại máy bay này không thể hoàn thành cho đến trước năm 2018. Và việc bàn giao hàng sẽ cần phải có thêm thời gian.

Tuy nhiên, Israel hy vọng việc cung cấp loại máy bay này vẫn được tiến hành được đúng như dự kiến. Và họ cũng đề nghị với Lầu Năm Góc để phê duyệt kế hoạch đào tạo phi công F-35.

Theo tờ Jerusalem Post co biết, Israel đã đặt trước 2.75 tỉ USD cho bản hợp đồng mua 20 chiếc F-35 của Mỹ để thay thế cho thế hệ máy bay F-15 và F-16 và để đối phó với những đe dọa từ hệ thống phòng thủ của Iran như S-300 và Tor M1, tăng cường sức mạnh của mình ở Trung Đông.
Xuân Quyết (theo Airforce Technology)