Đề thi tốt nghiệp năm nay có những môn quá dễ nên 30 điểm vẫn trượt đại học

27/09/2021 06:48
Cao Nguyên
GDVN- Nếu chỉ nhìn vào con số khoảng 2% thí sinh đạt 27 điểm trở lên để kết luận không phải đề thi dễ là chưa thỏa đáng.

Ngày 21/9, phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, số học sinh đạt từ 27 điểm trở lên (chưa tính điểm cộng) chỉ có 20.000 em, chiếm khoảng 2%.

“Điều này giống như một lớp học có 50 học sinh, nhưng chỉ có 1 em đạt điểm 9-10. Do đó, không thể nói đề thi dễ. Chúng ta cần phải nhìn một cách khách quan chứ không thể nhìn vào một vài trường hợp điểm cao nhưng không trúng tuyển mà đánh giá đề thi này dễ quá”, Thứ trưởng khẳng định. [1]

Tuy nhiên, cá nhân người viết cho rằng, nếu chỉ nhìn vào con số khoảng 2% thí sinh đạt 27 điểm trở lên để kết luận không phải đề thi dễ là chưa thỏa đáng.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Bi hài điểm thi tốt nghiệp cao hơn điểm học bạ

Ngày 25/9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục điều chỉnh kết quả xét tuyển với 67 thí sinh, do những em này không đạt yêu về điều kiện được tham gia xét tuyển vào trường theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2021.

Cụ thể, theo quy định của Trường Đại học Bách khoa, điều kiện để thí sinh được tham gia phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm nay phải có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc trung học phổ thông trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7.0 điểm trở lên.

Tuy nhiên, một số em đã không để ý đến điều kiện này nên không không trúng tuyển. “Có em điểm thi môn tiếng Anh 9, 10 nhưng điểm học lực môn này ở trường của các em chỉ được hơn 6 phẩy”, đại diện nhà trường cho biết. [2]

Cùng ngày, Bộ Công an đã thông tin về 58 thí sinh (có 55 thí sinh nam) đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 vào các trường Công an nhân dân. Trong đó, một thí sinh đạt 31 điểm nhưng không đủ điều kiện để xét tuyển đại học do không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực.

Theo Cục Đào tạo, qua kiểm tra dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an, 55 thí sinh trên là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ không đủ điều kiện để xét tuyển đại học do không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực (có môn thuộc tổ hợp xét tuyển dưới 6,5 điểm, kết quả học 3 năm trung học phổ thông chưa cao).

Đáng chú ý, thí sinh 1300xxxx có điểm thi 3 môn Văn (9 điểm), Sử (9,75 điểm), Địa (9,0 điểm) đạt tổng điểm thi 31,0 điểm (theo cách tính điểm của Bộ Giáo dục, có tính điểm ưu tiên) nhưng điểm trung bình học bạ lớp 12 chỉ đạt 6,9 - nhiều thí sinh cũng tương tự trường hợp này. [3]

Phổ điểm giỏi một số môn thi tốt nghiệp năm nay tăng “phi mã”

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học. Theo đó, đỉnh phổ điểm môn Giáo dục công dân năm nay là 9,25 tăng 0,5 điểm so với năm ngoái và có tới 18680 điểm 10. Số điểm từ 9 đến 10 chiếm 39,99% số bài thi.

Tiếp đến, môn Tiếng Anh năm nay cao đột biến, có 4.582 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần so với năm 2020 - chỉ có 225 bài thi đạt điểm 10. Số bài thi đạt từ 9 điểm trở lên là gần 101.789, chiếm 11,74% tổng số bài thi. Còn năm 2020, số thí sinh đạt điểm Tiếng Anh từ 9 trở lên là 12.347, tức chỉ chiếm 1,65% tổng số thí sinh dự thi năm đó.

Nhìn tổng thể, năm nay, cả nước có 24.555 điểm 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao gấp hơn 4 lần so với năm 2020. [4]

Bàn về phổ điểm môn Giáo dục công dân, một số đồng nghiệp của tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đề thi năm nay (và những năm trước) rất dễ, chỉ một vài câu khó mang tính phân loại. Vậy nên dư luận cho rằng, môn Giáo dục công dân là “cứu cánh” trong kì thi tốt nghiệp khiến lượng học sinh đăng ký tăng lên hàng năm.

Ngay sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh, nhiều tờ báo dẫn lời giáo viên và học sinh nhận định đề thi môn này dễ hơn nhiều so với kì thi tốt nghiệp năm ngoái.

Báo Thanh Niên ngày 8/7 đưa tin: “Đề thi tiếng Anh không quá khó ngay cả với học sinh trung bình” [5]. Cùng ngày, Báo Dân có bài: “Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi” [6]. Báo VnExpress ngày 11/7 cho biết “Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh được nhận xét là khá dễ, học sinh có thể giành được nhiều điểm 9-10” [7].

Thay lời kết

Nhìn chung đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng dễ hơn so với những năm trước. Bởi mục tiêu chính của kì thi này là đánh giá tốt nghiệp phổ thông và kiến thức đề thi chủ yếu ở lớp 12 nên tất nhiên dễ. Còn thi đại học là tuyển chọn người có năng lực vào học chuyên ngành nên đề phải khó hơn.

Theo ý kiến cá nhân người viết, đã đến lúc Bộ Giáo dục nên giao quyền cho các tỉnh, thành thực hiện kiểm tra đánh giá và công nhận tốt nghiệp. Như thế, Bộ Giáo dục tránh ôm đồm trong việc ra đề thi tốt nghiệp mà trở về đúng vị trí và chức năng theo quy định Nghị định của Chính phủ.

Các trường đại học đẩy mạnh tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh. Làm được như thế, các trường sẽ cạnh tranh bằng chất lượng đào tạo, danh tiếng thương hiệu, thị trường sẽ quyết định sự sống còn của các trường đại học.

Tài liệu tham khảo:

[1] //vietnamnet.vn/vn/giao-duc/thu-truong-hoang-minh-son-chi-2-dat-tu-27-diem-tro-len-khong-the-noi-de-thi-de-776832.html

[2] //thanhnien.vn/giao-duc/tuong-vo-bo-diem-thi-tieng-anh-nhieu-thi-sinh-khoc-do-vi-doi-khoi-thi-1453829.html

[3] //laodong.vn/giao-duc/thi-sinh-dat-31-diem-nhung-truot-nguyen-vong-1-vi-diem-hoc-ba-thap-957323.ldo

[4] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhin-pho-diem-ki-thi-tot-nghiep-nam-nay-toi-thay-dang-lo-hon-dang-mung-post219730.gd

[5] //thanhnien.vn/giao-duc/de-thi-tieng-anh-khong-qua-kho-ngay-ca-voi-hoc-sinh-trung-binh-1411143.html

[6] //dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/thi-sinh-nhan-dinh-de-thi-tieng-anh-de-lam-duoc-90-bai-thi-20210708161856220.htm

[7] //vnexpress.net/thay-gi-tu-de-thi-tieng-anh-thpt-2021-qua-de-4307534.html

[8] //laodong.vn/su-kien-binh-luan/nen-bo-ky-thi-thpt-dai-hoc-tu-chu-tuyen-sinh-619492.ldo

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên