Nam sinh 10x Bến Tre giành học bổng 4 tỷ du học tại ĐH Southern Methodist, Mỹ

23/10/2021 06:40
Nguyễn Kim Anh
GDVN- Bài luận ấn tượng kèm theo điểm trung bình học tập xuất sắc đã giúp Nguyễn Anh Khoa giành học bổng du học tại Đại học Southern Methodist, Mỹ trị giá 4 tỷ đồng.

Đây là một trường đại học tư thục nằm gần trung tâm thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ). Nhiều năm liền, trường liên tục được xếp hạng trong tốp 50 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, theo U.S. News & World Report.

Anh Khoa sẽ theo học chuyên ngành Tài chính tại Đại học Southern Methodist vào tháng 1/2022. Ảnh: NVCC

Anh Khoa sẽ theo học chuyên ngành Tài chính tại Đại học Southern Methodist vào tháng 1/2022. Ảnh: NVCC

Nguyễn Anh Khoa sinh năm 2003, là con út trong gia đình có 3 anh em ở tỉnh Bến Tre. Từ nhỏ, Khoa đã được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về du học bởi 2 người anh đã từng học tập và làm việc tại Mỹ.

Khoa kể, em còn nhớ như in ngày anh ba của em chuẩn bị đi du học, cha em ngồi bên tấm bản đồ các trường đai học Mỹ. Với sự ham tò mò, Khoa lại gần coi thử. Thế rồi, cha có hỏi “Con chọn cho anh ba trường đại học đi con?” và Khoa đã chọn ngẫu nhiên 1 trường.

Đó là những kí ức đầu tiên của Anh Khoa về việc đi du học và ước mơ chinh phục học bổng để đặt chân đến nước Mỹ.

Năm học lớp 10, Anh Khoa thi đỗ vào lớp chuyên Anh trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Cũng từ đây, Khoa bắt đầu hành trình chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học, phân chia các mốc thời gian cụ thể, rõ ràng.

Khoa vốn có nền tảng tiếng Anh tốt vì vậy em coi đây là một lợi thế. Nam sinh 10x dành nhiều thời gian cho việc ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh và quốc gia. Kết quả năm lớp 10 và lớp 11, em đều giành giải Nhất và giải Nhì kì thi học sinh giỏi tỉnh. Ngoài ra, Anh Khoa còn đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Song song với quá trình tập trung việc học để đạt được điểm trung bình (GPA) với kết quả tốt nhất là 9.6/10; Khoa sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bởi theo em, 2 yếu tố này đều là những yếu tố cần thiết trong bộ hồ sơ.

Trong suốt quá trình đó, Khoa là thành viên ban Phát triển nội dung của Ambrosia High school for the Gifted – 1 trang web chuyên về luyện thi học sinh giỏi Tiếng anh cho học sinh cấp tỉnh, quốc gia. Ngoài ra, em còn trưởng ban dịch thuật của The Dilemma 2021, trưởng ban nội dung của Gấc đỏ.

Trải nghiệm từ việc tham gia những hoạt động ngoại khóa đã giúp Khoa có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, điều hành cũng như mở rộng các mối quan hệ, kết bạn với nhiều người trên khắp vùng miền đất nước.

“Để cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa, ứng viên nên lựa chọn khôn khéo và tham gia những hoạt động ngoại khoá không làm ảnh hưởng đến điểm số. Bên cạnh đó, phải có sự quản lý thời gian thật tốt, ghi rõ ràng công việc và bắt tay vào thực hiệc những thứ ưu tiên”, Anh Khoa chia sẻ.

Nguyễn Anh Khoa (ở giữa) cựu học sinh lớp chuyên Anh trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Ảnh: NVCC

Nguyễn Anh Khoa (ở giữa) cựu học sinh lớp chuyên Anh trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Ảnh: NVCC

Theo Khoa, điều thuyết phục Đại học Southern Methodist trao cho em cơ hội nhận học bổng là bài luận em kể câu chuyện về chính bản thân mình. Với hai bài luận khác nhau, mỗi bài khoảng 2000 từ, Khoa đều có lối diễn đạt riêng, mang phong cách cá nhân của mình.

Ở bài luận đầu, với đề bài “Kể lại một sự kiện trong những năm cấp ba đã hình thành nên con người của bạn?”, Khoa kể chính câu chuyện em đi thi cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 môn Tiếng Anh.

Xuyên suốt bài luận em đã kể về nguyện vọng của em khi tham gia cuộc thi này, niềm đam mê của em với môn tiếng Anh và em kể bằng niềm vui và cả sự thất vọng. Thất vọng bởi kết quả cuộc thi không giống như mong muốn của em.

“Trong lúc tưởng chừng như mình không còn lối đi nào để thoát ra thì em lại nghĩ đến những thành tích mình đạt được và tự nhủ mình phải đứng dậy một lần nữa”, Khoa nói.

Một bài luận khác cũng gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh, đó là với đề bài “Kể lại một nét đặc trưng của bạn khiến bạn khác biệt với người khác”, Khoa đã kể về câu chuyện em đi du lịch.

Đối với Anh Khoa, du lịch cũng là một lối sống, một lối sống đầy sự khám phá và nhiều điều bất ngờ. Không có gì phấn khích hơn bằng việc có thể vác balo lên và đi, bỏ lại phía sau bộn bề việc học. Du lịch là thứ tĩnh lặng mà Khoa tìm tới trong lối sống hối hả ngày nay.

Khoa kể, khi đọc xong 2 đề tài trên, em đã từng “hoang mang” bởi không biết phác họa như thế nào để bài luận của mình trở nên đặc sắc. Chính vì vậy, thay vì viết các bài luận mang tính học thuật cao, em đã thổi một luồng gió mới bằng chính những câu chuyện bản thân đã từng trải qua.

Tháng 12/2020, Anh Khoa nhận tin vui khi giành học bổng trường Đại học Southern Methodist, Mỹ trị giá 170.000 USD (gần 4 tỷ đồng). Ngoài ra, chàng trai Bến Tre còn giành thêm 2 học bổng của trường là Distinguished BBA Scholar và Mustang Scholar. Đây là học bổng dành cho những học sinh có thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá toàn diện.

Bên cạnh đó, Anh Khoa còn nhận được thư mời nhập học từ trường Đại học Texas (Dallas).

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị hồ sơ cho đến ngày nhận tin trúng tuyển, Anh Khoa chia sẻ, người truyền động lực và cảm hứng cho em nhiều nhất là anh ba. Một cuốn truyện tranh với tựa đề “Dream the impossible dream” (Hãy mơ những giấc mơ không thể) do chính anh ba tặng như người bạn đồng hàng với Khoa trong suốt hành trình.

“Trong quá trình làm hồ sơ, đã có lúc em tưởng chừng như hồ sơ của mình quá yếu và luôn tự hỏi mình đang làm gì vậy. Mỗi lần như vậy, em lại nhìn vào cuốn sách, mơ những giấc mơ dường như không thể nào có được ở hiện tại. Mình cứ luôn hy vọng, tin tưởng rồi sẽ có ngày điều ước đó trở thành hiện thực”, Khoa chia sẻ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Anh Khoa đã lùi thời gian nhập học của mình. Cuối tháng 12 tới, Khoa sẽ sang Mỹ học ngành Tài chính tại trường Đại học Southern Methodist.

Anh Khoa cho biết, dự định sau khi học xong, em sẽ trải nghiệm môi trường làm việc bên Mỹ một thời gian sau đó sẽ quay trở về Việt Nam phát triển và làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Nguyễn Kim Anh