BÁO TRUNG QUỐC:

Quang Minh báo: "Mỹ lũng đoạn thị trường vũ khí Trung Đông"

26/11/2011 07:32
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Trong 4 năm tới, Mỹ sẽ chiếm 72,4% thị phần vũ khí Trung Đông.

Theo mạng tin tức công nghiệp quốc phòng Nga, trong thời điểm tổ chức Triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), ngày 15/11, Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới Nga đã công bố tình hình cung ứng thị trường vũ khí các nước Trung Đông từ năm 2003-2010 và tình hình dự báo thị trường vũ khí Trung Đông 2011-2014.

So sánh những số liệu này cho thấy, Mỹ đã lũng đoạn thị trường vũ khí Trung Đông, ra sức gạt bỏ đối thủ cạnh tranh Trung Quốc và Nga.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Số liệu thống kê của Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới Nga cho biết, 8 năm qua thị trường các nước Trung Đông có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước xuất khẩu vũ khí trên thế giới, tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ là 35,1%, Trung Quốc là 17,9%, Nga là 13,64%, Pháp là 28,4%, Anh là 26,35%, Đức là 14,4%, Israel là 10,5%, Italia là 10,5%, Canada là 26,2%, Ukraine là 17,9%.

Còn căn cứ vào đơn đặt hàng, mời thầu và dự định mua vũ khí hiện nay, trong 4 năm tới, tỷ trọng các nước Trung Đông trong xuất khẩu vũ khí của Mỹ sẽ chiếm 53%, Trung Quốc 0%, Nga 6,31%, Pháp 27,6%, Anh 66,6%, Đức 14%, Israel 4,1%, Italia 17,9%, Canada 77,9%, Ukraine 24,5%.

So sánh những số liệu trên rõ ràng cho thấy, các nước phương Tây, trước hết là Mỹ, đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường vũ khí các nước Trung Đông, ra sức gạt bỏ Trung Quốc và Nga.

Thị phần vũ khí của Nga ở Trung Đông giảm mạnh, do nghị quyết của Liên Hợp Quốc không cho phép bán vũ khí cho Iran
Thị phần vũ khí của Nga ở Trung Đông giảm mạnh, do nghị quyết của Liên Hợp Quốc không cho phép bán vũ khí cho Iran

Trong đó, tỷ trọng các nước Trung Đông trong cơ cấu xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ từ 13,64% trước đây giảm xuống còn 6,31%, nguyên nhân chủ yếu là do hợp đồng xuất khẩu vũ khí giữa Nga và Iran bị đóng băng bởi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tình hình cung ứng vũ khí của Nga cho Yemen cũng không xác định, Nga cũng không thể ký hợp đồng quân sự lớn đúng hạn với Saudi Arabia.

Trung Quốc càng bị gạt bỏ nghiêm trọng hơn, thị phần giảm mạnh, hiện chưa ký được hợp đồng bán vũ khí nào cho các nước Trung Đông trong 4 năm tới.

Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới của Nga thống kê cho thấy, 8 năm trước, tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí của các nước Trung Đông là 75,652 tỷ USD. Nhìn vào tình hình hàng năm cho thấy, năm 2003 là 5,266 tỷ USD, năm 2004 là 7,022 tỷ USD, năm 2005 là 11,102 tỷ USD, năm 2006 là 9,767 tỷ USD, năm 2007 là 9,813 tỷ USD, năm 2008 là 9,89 tỷ USD, năm 2009 là 9,081 tỷ USD, năm 2010 là 13,712 tỷ USD.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân UAE
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân UAE

Trong số các nước lớn cung ứng vũ khí cho Trung Đông, Mỹ đứng đầu, tổng cộng 41,877 tỷ USD, chiếm 55,35% tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí của các nước Trung Đông. Trong đó, năm 2003 là 1,612 tỷ USD, năm 2004 là 3,266 tỷ USD, năm 2005 là 1,964 tỷ USD, năm 2006 là 5,914 tỷ USD, năm 2007 là 5,762 tỷ USD, năm 2008 là 5,536 tỷ USD, năm 2009 là 5,129 tỷ USD, năm 2010 là 7,706 tỷ USD.

Pháp đứng thứ hai, tổng cộng 8,577 tỷ USD, chiếm 11,35%; Nga xếp thứ ba, tổng cộng 6,2 tỷ USD, chiếm 8,2%. Sau đó lần lượt là Anh (4,893 tỷ USD), Đức (3,541 tỷ USD), Canada (1,857 tỷ USD), Israel (1,382 tỷ USD), Trung Quốc (1,177 tỷ USD), Italia (1,01 tỷ USD), Hàn Quốc (662 triệu USD).

Căn cứ vào hợp đồng cung ứng vũ khí, những chương trình mời thầu và dự định mua trực tiếp từ năm 2011-2014, trong 4 năm tới, quy mô nhập khẩu vũ khí của các nước Trung Đông dự kiến là 85,831 tỷ USD, trong đó năm 2011 là 19,971 tỷ USD, năm 2012 là 18,012 tỷ USD, năm 2013 là 18,137 tỷ USD, năm 2014 là 29,711 tỷ USD.

Trung Quốc cũng tích cực thúc đẩy bán vũ khí cho thị trường Trung Đông, nhưng triển vọng không sáng sủa
Trung Quốc cũng tích cực thúc đẩy bán vũ khí cho thị trường Trung Đông,
nhưng triển vọng không sáng sủa

Trong 4 năm tới, trong danh sách các nước lớn cung cấp vũ khí cho các nước Trung Đông, Mỹ, Anh và Pháp sẽ đứng hàng đầu. Trong đó, Mỹ vẫn giữ vị trí đứng đầu, dự kiến là 62,145 tỷ USD, chiếm 72,4%, điều này có nghĩa là trên thực tế Mỹ đã lũng đoạn thị trường vũ khí các nước Trung Đông.

Nhìn vào tình hình hàng năm, dự kiến năm 2011 sẽ là 12,306 tỷ USD, năm 2012 là 10,378 tỷ USD, năm 2013 là 13,183 tỷ USD, năm 2014 là 26,277 tỷ USD.

Anh xếp thứ hai, dự kiến sẽ là 7,955 tỷ USD, chiếm 9,27%; Pháp đứng thứ ba, dự kiến sẽ là 5,035 tỷ USD, chiếm 5,88%. Sau đó lần lượt là Đức (2,2 tỷ USD), Italia (2,13 tỷ USD), Nga (2,047 tỷ USD), Canada (770 triệu USD), Hàn Quốc (755 triệu USD), Thụy Sĩ (738 triệu USD) và Ukraine (602 triệu USD).

Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)